Làm giả sổ đỏ, hóa trang thành chủ đất để lừa đảo

Thứ Năm, 26/12/2019 16:41  | Hoàng Quân

|

(CATP) Nguyễn Vũ Minh (28 tuổi) xin đi xem giấy tờ và thửa đất sau đó đặt làm giả sổ đỏ rồi bán đất bằng chính tên tuổi và thửa đất của người khác.

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Minh (SN 1991, ngụ tổ 6, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Vũ Minh tại cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Vào tháng 11-2018, Minh lên mạng Internet tìm kiếm thông tin về đất tại khu vực xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và nắm được thông tin Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với thửa đất số CĐ306435 (thuộc thửa số 56, tờ bản đồ Bl-2 khu tái định cư Hòa Liên 3 (xã Hòa Liên) thuộc sở hữu của ông Võ Văn Hiếu và bà Đỗ Thị Phương (đã chuyển nhượng cho Đinh Viết Thủy vào ngày 8-8-20l8).

Minh liên hệ với anh Thủy để đi xem đất sau đó thuê làm giả giấy tờ thửa đất và giấy tờ tùy thân của anh Thủy, sửa đổi địa chỉ thường trú, nơi ở của anh Thủy. Minh mạng internet truy cập vào website “lamgiaytonhanh” (không rõ tên miền) thi được giới thiệu vào tài khoản Zalo (không nhớ tên tài khoản, chủ tài khoản) để đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân mang tên anh Thủy với giá 1 triệu đồng. Chỉ 5 ngày sau, Minh nhận được giấy tờ.

Giữa tháng 3-2019 khi đất ở khu vực xã Hòa Liên đang “sốt” là thời điểm Minh tính đường “làm ăn”. Minh tạo tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đinh Thủy” và đăng tải thông tin: “Bán đất Hòa Liên, Hòa Vang 150m² giá 1,7 tỷ đồng. Liên hệ chủ 0935237392”.

Ông Lê Văn Dê (ngụ tổ 7, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cùng con rể là Văn Thành Huy (SN l98l, ngụ 166/37 Hùng Vương, TP.Đà Nẵng) liên lạc với Minh để đi xem đất.

Trưa 6-4-2019, Minh đi mua 1 bộ tóc giả và kính mắt để sử dụng, hóa trang thành anh Đinh Viết Thủy để nhằm quan hệ, tạo sự tin tưởng đối với bố con ông Dê. Minh đem giấy tờ giả đến cho bố con ông Dê xem và dẫn đi xem đất. Nạn nhân tưởng thật, viết giấy đặt cọc mua đất với 100 triệu đồng đưa cho Minh. Hai bên hẹn ngày đi công chứng sẽ hoàn tất giao dịch.

Sau đó, Minh bỏ trốn vào Bình Phước tiêu xài và trả nợ. Nhiều lần liên lạc với Minh bất thành và qua tìm hiểu, xác mình, bố con ông Dê biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan công an. Sau khi điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Minh, Cơ quan Công an Q.Thanh Khê tiến hành bắt giữ đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang