Hàng loạt người bán vé số dạo bị lừa đảo bởi chiêu thức tinh vi

Thứ Hai, 02/03/2020 22:04

|

(CATP) Thời gian gần đây, nhiều người bán vé số dạo tại các quận 1, 3, 4, 5... liên tục trở thành nạn nhân của một số đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng.

Chúng thường đánh tráo vé số, cạo sửa, in ấn, tẩy số từ trượt thành trúng, nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bán vé số dạo.

NẠN NHÂN LÀ NHỮNG NGƯỜI GIÀ

Với dáng vẻ khắc khổ, lái chiếc xe đạp "cà tàng", ông Nguyễn Duy Kiếm (SN 1949, ngụ P.Tân Hưng, Q7) buồn bã kể: "Thường ngày, tôi đạp xe từ nhà qua cây xăng góc đường Nguyễn Khoái - bến Vân Đồn (Q4) để bán vé số kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, gần một năm nay, trên địa bàn Q4 xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên đi lừa đảo những người đi bán vé số bằng nhiều thủ đoạn, như: giả vờ mua vé số rồi tráo vé cũ qua vé mới, cướp vé số, in ấn, cạo sửa vé số trượt thành trúng có giá trị thấp (từ 100 ngàn đến 1 triệu đồng) để đổi cho người bán vé số dạo, hòng chiếm đoạt tiền".

Ông Nguyễn Duy Kiếm cầm những tờ vé số giả bị lừa đổi

Mới đây, ngày 12-2, ông Kiếm đang bán vé số dạo trước cây xăng ngay góc đường Nguyễn Khoái - bến Vân Đồn (P2, Q4) thì một người đàn ông ăn mặc lịch sự, khoảng 40 tuổi, lái xe Wave BS: 98F2-7409 ghé hỏi mua vé số.

Trước khi mua, ông ta hỏi mượn sổ dò vé số để dò những vé đã mua. Bất ngờ, người này la lên: "Trúng 2 tờ giải 6 rồi!". Hai vé này có ký hiệu B-K, mang dãy số 020612 do Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 18-2-2020. Khách yêu cầu ông Kiếm đổi vé số trúng và hứa mua vé số ủng hộ.

Thấy 2 tờ vé số trúng giải y như thật, nhưng vẫn sợ bị lừa, ông Kiếm đưa cho một số người ghé đổ xăng xem. Kết quả, không ai cho rằng đây là vé số giả. Vài người còn bắt tay chúc mừng người đàn ông may mắn. Ông Kiếm móc tiền ra mua lại 2 tờ vé số trúng giải, đổi lại vị khách mua giúp ông 70 tờ vé số mới. Đến khi đem vé số trúng thưởng đến đại lý để đổi thưởng, chủ đại lý kiểm tra bằng kính lúp mới phát hiện đây là cặp vé giả.

Trước đó 6 ngày, ông Kiếm bị một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự, đi xe Lead đến mượn sổ dò rồi nói mình trúng cặp vé số giải 7 do Công ty XSKT tỉnh Bình Dương ra ngày 7-2-2020, ký hiệu 06KS22. Đối chiếu với sổ dò, ông Kiếm thấy trúng giải 7 (3 chữ số, giải thưởng 200.000 đồng/vé) và đổi 400 ngàn cho khách. Người phụ nữ mua lại 4 tờ vé số mới.

Khi ông đem vé số đến một đại lý ở Q7 đổi, chủ đại lý kiểm tra, cũng phát hiện cặp vé số đã bị cạo sửa, tẩy xóa. Đặc biệt, "nữ quái" này còn đổi xe, thay hình dáng, quần áo, đeo kính râm, mang khẩu trang che kín mặt đến lừa ông Kiếm lần nữa, nhưng bị nạn nhân phát hiện nên vội tăng ga rẽ vào hẻm nhỏ trốn thoát.

Người già và người khuyết tật thường bị bọn lừa đảo vé số giả nhắm tới

Bà Nguyễn Thị Nhỏ (ngụ Q4) vẫn còn ấm ức, kể: Ngày 16-2 vừa qua, khi đang bán vé số tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo (Q3), hai vị khách (một nam, một nữ) chở nhau bằng xe máy, ghé hỏi mua vé số. Khi bà đưa vé dò, họ xem rồi nói mình trúng 2 vé giải 5 (tổng trị giá giải thưởng là 2 triệu đồng).

Bà đưa cho những khách đang ngồi uống cà phê kiểm tra giúp. Nhiều người dùng tay chà qua, chà lại trên dãy số, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Bà đồng ý đổi và được khách mua giúp 6 vé mới. Khi đem vé đến đại lý đổi, bà bị từ chối vì đó là cặp vé giả.

"ĐI ĐÊM CÓ NGÀY GẶP MA"

Mới đây, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt giam Bùi Thế Dũng (42 tuổi) và Lã Thị Thanh Hương (28 tuổi, cùng ngụ huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an huyện xác định, Dũng và Hương chưa cưới, nhưng chung sống như vợ chồng.

Trước đó, khi cả hai đi chơi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Dũng mua 5 tờ vé số của Công ty XSKT TPHCM mở thưởng ngày 8-2-2020, trong đó có 4 tờ mang dãy số 343471. Khi kết quả xổ số được công bố, cặp tình nhân phát hiện 4 tờ vé số trên chỉ lệch số 3 ở hàng ngàn, so với kết quả giải 3 là 347471. Dũng lên mạng tìm hiểu cách làm vé số giả để đổi thưởng. Gã mua dụng cụ về làm giả 4 tờ vé số cho trùng dãy số trúng thưởng, rồi lái xe máy từ Lâm Đồng về TP.Biên Hòa thăm người quen.

Đối tượng đổi vé số giả bị cơ quan chức năng bắt giữ

Trên đường đi đến xã La Ngà (huyện Định Quán), Dũng - Hương ghé vào đại lý vé số Hoàng Tỷ, dùng 2 tờ vé số giả để đổi thưởng được 19,6 triệu đồng. Sau đó, cả hai đến xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), ghé vào đại lý vé số Nhất Nhất đổi thưởng 2 vé giả còn lại được 19,7 triệu đồng. Cặp tình nhân lấy tiền mua lắc vàng trị giá 16 triệu đồng, số tiền còn lại định dùng vào việc cá nhân thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đối tượng đổi vé số giả bị cơ quan chức năng bắt giữ

Công an tỉnh Tiền Giang đã giam Võ Văn Chiến (ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang) cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Chiến lái xe máy BS: 66N1-032.71 từ An Giang đến Tiền Giang, tìm những người lớn tuổi bán vé số dạo để lừa họ đổi thưởng vé số giả.

Đến Tỉnh lộ 870 thuộc xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, Tiền Giang), Chiến gặp ông Chế Hoàng Hồng (59 tuổi, ngụ P4, TP.Mỹ Tho) đang bán vé số dạo. Gã ghé lựa vé số, mua 10 tờ với giá 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, Chiến không trả bằng tiền mặt mà lấy từ trong người ra 6 vé số giả trúng giải 8 (mức thưởng 100 ngàn đồng/tờ) đưa ông Hồng, bảo ông đổi thưởng, trừ tiền mua 10 vé số và thối lại 500 ngàn đồng.

Võ Văn Chiến

Nhận thấy hành vi của khách khác lạ, không giống như người mua vé số bình thường, ông Hồng sinh nghi. Xem kỹ 6 vé số, ông phát hiện không giống vé số thật, liền tri hô. Người dân xung quanh khống chế, bắt giữ Chiến giao công an. Kiểm tra trên người đối tượng, công an thu thêm 189 tờ vé số, trong đó có nhiều tờ nghi là vé số giả và hơn 5 triệu đồng. Chiến khai nhận, 189 tờ vé số này được mua trên mạng xã hội, nhằm mục đích lừa đảo những người già, mắt kém bán vé số dạo.

Hầu hết người đi bán vé số dạo đều là lao động nghèo, khi bị lừa thì cuộc sống càng khó khăn hơn. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng kiếm sống bằng trò "đổi vé trúng thưởng giả" để chiếm đoạt tiền của những người bán vé số dạo.

Anh Nguyễn Văn Huy (chủ đại lý vé số trên đường Tôn Đản, Q4) cho biết, các đối tượng không chỉ cạo sửa, tẩy xóa, thay đổi số, mà còn làm ra loại vé số giả rất tinh vi, khó phát hiện. Phần vì tin tưởng, phần vì không kiểm tra kỹ nên nhiều người bán vé số dạo bị "sập bẫy" của chúng.

Thông thường, các đối tượng chọn mức thưởng thấp, nhưng vé chỉ sai một số, đem tẩy xóa, sửa và làm giả số sai thành số trùng với vé trúng giải, rồi nhờ những người bán vé số dạo đổi giải. Những tờ vé số giả in màu có dãy số trùng với dãy số trúng thưởng rất giống với vé số thật, bằng mắt thường không thể nhận ra. Chỉ đến khi những người bán vé số dạo đem đổi tại đại lý, chủ đại lý đối chiếu với cùi vé, số sê-ri, ký tự trên vé, thậm chí còn mang kính lúp ra dò mới phát hiện vé số giả. Lúc này, nhóm đối tượng lừa đảo đã "cao chạy xa bay".

Bình luận (0)

Lên đầu trang