Chưa kịp tẩu tán 40 chỉ vàng đã bị bắt giữ

Thứ Hai, 16/11/2015 12:40  | Thái Thanh

|

(CAO) Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1989 ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp 40 chỉ vàng và 159 triệu đồng tại gia đình anh Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1980 ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.

Được biết, Trần Mạnh Hùng là 1 kĩ sư đang thi công tại công trường của một nhà máy trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn. Nhưng do nợ nần, túng quẫn nên Hùng đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Trưa ngày 26-10-2015, biết gia đình anh Thế đi vắng, Hùng đã trèo tường đột nhập vào nhà dùng búa, đạp phá két sắt nhà anh Thế và lấy đi 40 chỉ vàng, 159 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng

Toàn bộ số tài sản nói trên đã được Hùng mang về nhà ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa cất giấu. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu tán thì đã bị Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện, bắt giữ thu hồi toàn bộ tang vật trao trả cho bị hại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang