Phá đường dây ma túy lớn nhất Bạc Liêu từ trước đến nay

Thứ Sáu, 05/04/2019 21:03  | Thiện Thảo

|

(CAO) Qua nhiều ngày điều tra, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu chặt đứt đường dây cung cấp ma túy với số lượng khủng. 

Chiều 5-4, Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Hiền (SN 1979, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét chỗ ở của Hiền, trinh sát thu giữ 1 kg ma túy và hơn 113 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này gồm: Nguyễn Thị Bình (SN 1959, hộ khẩu thường trú: ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Phan Văn Đời (SN 1991, ngụ khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu); Quách Gia Bửu (SN 1961, ngụ đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP.HCM).

Đại tá Dương Tứ Phương cho biết, đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng công an triệt phá.

Nguyễn Thị Bình
Phan Văn Đời
Quách Gia Bửu

Tháng 4-2019, qua công tác quản lý địa bàn nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện một số đối tượng hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn ấp Thị Trấn A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Nhiều ngày bí mật theo dõi, trinh sát phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Bình có tiền án về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Bình hoạt động thời gian dài với quy mô lớn. Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự quyết định cất lưới. Trung tuần tháng 3-2019, nhiều mũi trinh sát bí mật phân công đeo bám đối tượng.

1 kg ma túy thu giữ tại nhà Hiền
Tang vật thu được

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30-3, sau nhiều ngày phục kích, trinh sát nhận được thông tin, nghi can Bình đang nhận “hàng” để bán cho con nghiện, liền bị trinh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Hòa Bình ập vào bắt quả tang cùng 05 (năm) gói nylon màu trắng bên trong có chứa nhiều chất tinh thể dạng rắn nghi là ma túy đá.

Khai thác nhanh đối tượng, Bình thừa nhận, toàn bộ 5 gói nylon này là ma túy đá, mỗi gói có trọng lượng 100gam mang về nhà định cất giấu.

Quá trình khám xét, trinh sát đã tạm giữ số tang vật gồm: 03 điện thoại di động, hơn 18 triệu đồng, 04 chiếc nhẫn, 01 lắc và 01 dây chuyền bằng kim loại màu vàng…, đồng thời, trinh sát tiến hành phong tỏa tài khoản và thu hồi số tiền 200 triệu đồng có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của đối tượng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bình thừa nhận, số ma túy được mua ở TP.HCM. Sau đó, Bình bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để thu lợi bất chính. Bình khai, trước đó đã mua 03 lần cũng của đối tượng nữ tại TP.HCM với tổng trọng lượng là 700 gam và đã tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Phạm Ngọc Hiền, đối tượng cung cấp số lượng ma túy "khủng" về Bạc Liêu

Qua đấu tranh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an TP.HCM bắt tiếp 3 đối tượng liên quan.

Ngày 4-4, trinh sát bắt tiếp Phạm Ngọc Hiền là đối tượng bán ma túy cho Bình. Qua khám xét chỗ ở của Hiền, Công an tỉnh Bạc Liêu đã thu giữ nhiều gói chứa chất tinh thể dạng rắn và chất bột màu trắng nghi là ma túy với số lượng trên 1 kg, hơn 113 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang