Bắt nóng kẻ đâm tài xế taxi cướp tài sản

Thứ Sáu, 02/11/2018 18:54

|

(CAO) Nam thanh niên ngồi ghế phía sau xe taxi đã dùng dao (loại dao Thái Lan) thủ sẵn trong người đâm anh tài xế từ phía sau.

Lúc 22h15, ngày 01/11/2018, trên tỉnh lộ 833, P.5, TP.Tân An xảy ra 1 vụ cướp tài sản của anh Phạm Thanh Phong (SN 1988, ngụ ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tài xế xe taxi M.L). Hậu quả, anh Phong bị thương do 3 vết đâm phía sau lưng, 1 vết đâm bên vai phải và 1 vết đâm phía sau đầu và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Trước đó, lúc 21h55 cùng ngày, anh Phong nhận được tin đón khách tại đường Nguyễn Văn Tiếp, P.5, TP.Tân An. Sau đó, anh Phong điều khiển xe taxi BKS 51G-221.96 đến đón 1 nam thanh niên. Sau khi lên xe taxi, nam thanh niên ngồi ghế phía sau, yêu cầu anh Phong điều khiển xe về hướng Tỉnh lộ 833 (hướng từ vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh).

Đi được 1 đoạn, nam thanh niên yêu cầu anh Phong dừng xe, tắt đèn xe cho xuống đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, nam thanh niên tiếp tục lên xe ngồi ghế phía sau bấm điện thoại, bất ngờ dùng dao (loại dao Thái Tan) thủ sẵn trong người đâm anh Phong từ phía sau, trúng vào lưng 3 vết, vào vai phải 1 vết và 1 vết ở sau đầu để cướp tài sản. Sau khi bị đâm, anh Phong mở cửa trước thoát ra ngoài và tri hô cướp, đối tượng nhanh chóng xuống xe tẩu thoát.

Đối tượng Vỹ khi bị bắt

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Tân An huy động lực lượng trinh sát, dân phòng, dân phố và cùng với nhân dân tổ chức truy tìm đối tượng. Đến khoảng 05h30’ ngày 2/11/2018, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân bắt giữ được đối tượng cướp tài sản tài xế taxi.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai tên Lê Nguyễn Triều Vỹ (SN 1997, ngụ KP.Bình Cư 2, P.4, TP.Tân An, đối tượng đang bị truy nã của Công an TP.Tân An về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy).

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đâm tài xế taxi cướp tài sản nhưng không thành.

Đối tượng Vỹ tại nơi lẩn trốn.

Sau khi bị phát hiện tri hô, đối tượng Vỹ bỏ chạy vào hẻm của nhà nghỉ P.Nhơn cùng bạn gái là Nguyễn Thị H.C (SN 1992, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Long An, C. đang thuê phòng tại nhà nghỉ trên). Cả hai tẩu thoát qua hàng rào phía sau nhà nghỉ và ẩn nấp trong lùm cây phía trước nhà dân cặp Tỉnh lộ 833.

Đến khoảng 05h30’ ngày 2/11/2018, thì cả hai bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang