Tiền Giang:

Đang đứng trước cửa nhà 1 nam sinh lớp 10 bị nhóm thanh niên chém nhiều nhát

Chủ Nhật, 20/08/2017 00:26

|

(CAO) Trong lúc đứng trước cửa nhà một học sinh lớp 10 bất ngờ bị nhóm thanh niên tay cầm hung khí xông tới chém nhiều nhát vào người trọng thương.

Đến trưa ngày 19-8, em Dương Nguyễn Minh Trung (15 tuổi) học sinh lớp 10 1 trường THPT trên địa bàn TP. Mỹ Tho hiện ngụ tại đường Giồng Dứa, phường 7, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang do bị chém nhiều nhát vào tay và chân vào tối ngày 17-8.

Cha em Trung cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-8, trong lúc Trung đang đứng bấm điện thoại di động trước cửa nhà thì bất ngờ xuất hiện 1 nhóm thanh niên khoảng 14 người đi trên 7 xe mô tô dừng lại, trong đó có 7 thanh niên trên tay cầm búa và hung khí xông vào chém nhiều nhát vào người Trung rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Sau khi bị chém Trung được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, Trung bị chém tổng cộng 5 nhát vào chân và tay phải.

Cha của em Trung cho biết có thể do mâu thuẫn trong chuyện tranh dành bạn gái nên Trung bị nhóm thanh niên chém dằn mặt.

Sau khi xảy ra sự việc gia đình đã trình báo công an địa phương để điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang