Đột kích Vegas club, phát hiện 100 dân chơi dương tính với ma túy

Thứ Bảy, 26/01/2019 14:34  | Hoàng Quân

|

(CAO) Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo hàng trăm CBCS đột kích quán bar nổi tiếng về ăn chơi, phức tạp tại TP.Huế, phát hiện nhiều vi phạm, thu giữ lượng lớn ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra quán bar Vegas

Lúc 0 giờ 15 ngày 26-1, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc cùng Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu các mũi trinh sát tiến hành kiểm tra Vegas club (81 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP.Huế), do bà Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977, ngụ 81 Bà Triệu, phường Xuân Phú) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Bùi Xuân Lan – Trung tâm văn hóa Vegas làm chủ. Lúc này quán bar có 280 khách và nhân viên.

Thấy công an, nhiều người nhốn nháo, tháo chạy nhưng bị lực lượng công an giữ lại để làm rõ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 18 điểm (bàn tiệc) có chất ma túy, thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy dạng hàng khay.

Qua test nhanh, có 100/262 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, trong đó 92 khách và 8 nhân viên (98 nam, 11 nữ). Lực lượng chức năng cũng thu giữ lượng lớn thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán bar Vegas.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Văn Vinh (SN 1999, ngụ đường Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP.Huế); Trần Văn Nam (SN 1999, ngụ đường Đào Duy Anh, phường Phú Bình, TP.Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, ngụ xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) có hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp.

Đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm rõ
Đối tượng La Châu Tuấn Cường (phải) làm việc với công an

Các tổ công tác cũng khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ các đối tượng La Châu Tuấn Cường (SN 2000, ngụ chung cư Aranya, phường Xuân Phú); Bùi Văn Xuân An (ngụ đường Triệu Quang Phục, TP.Huế) thu giữ 19 viên ma túy tổng hợp, 5 gói ma túy dạng hàng khay.

Các quản lý quán bar là Bùi Phước Danh (chồng bà Lan) và Dương Dũng (SN 1985, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) không xuất trình được hợp đồng lao động của các nhân viên.

Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng về việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trong các tụ điểm, cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí trên địa bàn, gây ảnh hưởng lớn đến ANTT, Ban Giám đốc Công an Thừa Thiên -Huế đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một tháng xác lập chuyên án, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp các cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Công an đã lên phương án tiến hành kiểm tra các tụ điểm kinh doanh có giấu hiệu nghi vấn, nhằm chấn chỉnh hoạt động, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Một số hình ảnh kiểm tra quán bar Vegas:

Bình luận (0)

Lên đầu trang