Đánh sập đường dây gái gọi cao cấp do “kiều nữ” cầm đầu

Thứ Tư, 26/12/2018 16:05

|

(CAO) Sau một thời gian làm ở quán bar, Hằng đứng ra thành lập đường dây gái gọi cao cấp với giá đi khách từ 3 đến 10 triệu đồng.

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây gái gọi cao cấp hoạt động trên địa bàn, do Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, quê Tiền Giang) cầm đầu.

Ba cô gái bán dâm bị công an bắt quả tang

Trước đó, vào tối 25-12, các trinh sát Công an Q.7 bất ngờ kiểm tra hành chính đối với 1 khách sạn ở đường Phạm Hữu Lầu (P.Phú Mỹ, Q.7). Tại 3 phòng của khách sạn này, công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, các cô gái bán dâm khai nhận đi “mua vui” cho các quý ông theo sự môi giới của Hằng. Ngay sau đó, Hằng cũng bị bắt giữ khi đang chờ dưới sảnh để lấy tiền công môi giới.

"Tú bà" Nguyễn Thị Thúy Hằng làm việc với cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Hằng cho biết trước đây từng làm tại một quán bar ở trung tâm Sài Gòn nên biết nhiều cô gái có nhu cầu bán dâm. Sẵn có nhiều mối quen biết với những đại gia có nhu cầu mua dâm nên Hằng đứng ra tổ chức đường dây riêng của mình.

Theo đó, Hằng quy tụ nhiều chân dài trẻ đẹp sẵn sàng đi khách với giá từ 3 triệu đồng/lượt. Nếu đi sex tour thì giá lên tới 10 triệu đồng/ngày hoặc cao hơn tùy mức độ “hot” của những người đẹp. Hằng lấy tiền công môi giới 30% số tiền gái bán dâm nhận được.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang