Đi tù vì... mê ĐTDĐ Iphone X

Thứ Ba, 12/05/2020 15:25  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 12-5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bảo Châu (SN 1980, trú TP Nha Trang) 9 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 20/11/2019, Châu đi uống cà phê tại quầy Highlands – siêu thị Lotte Mark trên đường 23/10, TP.Nha Trang. Lúc này, Châu phát hiện thấy cháu Phạm Hoàng Thế Anh để 1 điện thoại di động hiệu Iphone X - 64GB (trị giá 18.390.000 đồng) trên ghế ngồi, phía sau lưng nên đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Chau liền đi đến tủ tự phục vụ lấy 1 gói đường giấy, rồi đi đến phía sau cháu Anh đang ngồi, giả vờ làm rơi gói đường, để cúi xuống nhặt gói đường, đồng thời thò tay lấy trộm điện thoại.

Bị cáo Nguyễn Thị Bảo Châu tại tòa.

Sau khi trộm được điện thoại Châu mang về nhà sử dụng, tuy nhiên do điện thoại bị khóa mật khẩu nên đến ngày 23/11/2019, Châu mang đến tiệm điện thoại chạy phần mềm, xóa mật khẩu rồi sử dụng. Sau khi phát hiện bị lấy trộm điện thoại, chị Phan Thị Khải (là mẹ cháu Anh) đã đến Công an trình báo.

Tiến hành truy xét, đến ngày 25/11/2019, Công an TP Nha Trang đã đưa Châu về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang