Điều tra vụ đột nhập trộm tài sản tại 2 căn hộ chung cư ở Sài Gòn

Thứ Tư, 12/05/2021 12:56  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Công an Q.Bình Thạnh đang lập hồ sơ, truy xét vụ tin báo trộm đột nhập, trộm nhiều tài sản tại 2 căn hộ trong chung cư 1050.

Chung cư 1050 - Nơi xảy ra vụ trộm tài sản.

Ngày 12-5, Đội Điều tra Tổng hợp Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ điều tra, truy xét tin báo trộm đột nhập vào 2 căn hộ trong chung cư 1050 trên đường Phan Chu Trinh, P.12 trộm tài sản.

Theo đó, lúc 13 giờ 50 ngày 7-5, Công an P.12 tiếp nhận vụ “Trộm đột nhập” tại tầng B15- chung cư 1050, có 2 căn hộ bị trộm tài sản.

Cụ thể: anh Dương Tài T. (26 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng Dương Điệp Hoàng N. (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nhật Q. (24 tuổi, quê Hậu Giang) thuê căn hộ B.15-28 chung cư 1050 để ở.

Khoảng 7 giờ 25 ngày 7-5, anh N. ra khỏi nhà, đến 8 giờ, anh Q. tiếp tục rời khỏi nhà để đi làm còn anh T. ngủ tại phòng. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, anh T. thức dậy, phát hiện mất tài sản nên gọi điện cho anh N., Q. về kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện tài sản gồm một ĐTDĐ Iphone 12 ProMax, một MacBook cùng hơn 20 triệu đồng tiền mặt bị mất.

Cùng thời điểm, tại căn hộ B15-25 cũng bị trộm nhiều tài sản. Theo đó, anh Đặng Đình K. (23 tuổi, quê Long An) thuê căn hộ trên cùng anh Mai Hoàng K. (22 tuổi, quê Long An) để ở.

Đến 7 giờ 40 ngày 7-5, anh Mai Hoàng K. dậy đi làm, khi đi anh K. chỉ khép hờ cửa do anh Đặng Đình K. đang ngủ bên trong.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Đặng Đình K. thức dậy thì phát hiện bị mất trộm một Iphone cùng một Laptop nên báo công an. Tổng tài sản của hai vụ trộm ước tính hơn 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.12 đã lập hồ sơ, chuyển đến Đội Điều tra Tổng hợp Công an Q.Bình Thạnh có mặt tại hiện trường khẩn trương khám nghiệm, điều tra vụ trộm.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang