Bị phát hiện trộm hàng công ty, tài xế bỏ cả xe tải chạy thoát thân

Thứ Tư, 03/07/2019 08:28  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 3-7, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm hàng Công ty tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (P.Hoá An, TP.Biên Hoà).

Chiếc xe tải bị lực lượng chức năng tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 2-7, Nguyễn Thành Tuấn (30 tuổi, công nhân làm việc trong kho) đang vận chuyển 12 cuộn da (nguyên liệu sản xuất giày da) lên xe tải BS: 51C-386.82 do tài xế Đặng Văn Quang (ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển, thì bị bảo vệ nghi ngờ, kiểm tra.

Khi bị phát hiện, Quang nhanh chóng bỏ xe trốn khỏi hiện trường. Lực lượng bảo vệ sau đó đã lập biên bản giao Tuấn cùng tang vật cho Công an phường Hóa An xử lý.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Tuấn là công nhân làm việc lâu năm trong Công ty Pou Chen.

Với nhiệm vụ chuyên nhập hàng phế phẩm nên Tuấn đã gom số cuộn da trên để bán ra ngoài.

Thời gian gần đây, biết Quang là tài xế chuyên chở hàng gia công đến cho Công ty Pou Chen, nên Tuấn đã móc nối để đưa số da này ra ngoài bán.

Trưa cùng ngày khi Quang vận chuyển hàng đến công ty thì Tuấn đã bàn bạc chở số cuộn da trên đi bán thì bị bảo vệ phát hiện.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận đã lấy trộm số cuộn da trên để giao cho Quang vận chuyển ra ngoài bán.

Được biết, số da này trị giá hàng ngàn USD.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục xác minh truy tìm Quang để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang