Đình chỉ điều tra vụ án 3 mẹ con chết bất thường ở Long An

Thứ Sáu, 01/01/2016 12:11  | Đại Nghĩa

|

(CAO) Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) đã giết 2 con là Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi) rồi tự sát.

Chiều 31-12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án 3 mẹ con chết bất thường xảy ra vào ngày 19-11 tại nhà số 811 ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Thông qua tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan, nhà chức trách xác định, chị Nguyên dùng dao giết chết hai con mình là cháu Huyền và cháu Khang rồi đâm vào bụng tự tử. Trước khi gây án, chị Nguyên có biểu hiện tâm thần, thường hay buồn chán cuộc sống và để lại thư tuyệt mệnh trong nhà.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 19-11, bà Trần Thị Phướng (SN 1967, mẹ chồng chị Nguyên) đến nhà chị Nguyên thì phát hiện 3 mẹ con nạn nhân tử vong trong nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang