Tưới xăng đốt nhà anh họ có 10 người đang ngủ vì... ganh ghét giàu hơn mình

Thứ Hai, 21/02/2022 17:33

|

(CAO) Ngày 21/2, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Khải (35 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 15 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Khải tại toà

Nội dung vụ án thể hiện, Tạ Văn Khải là cháu họ của anh Huỳnh Nghĩa, sống tại phường 10, quận 6, TPHCM. Do ganh ghét gia đình anh Nghĩa giàu hơn gia đình mình và nghĩ bị anh Nghĩa khinh rẻ nên Khải nuôi lòng thù ghét và tìm cơ hội quấy phá anh Nghĩa.

Vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 9/2/2019, Khải đến kho hàng của anh Nghĩa trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6. Tại đây, Khải dùng dao chém các cửa cuốn và camera phía trước xong rồi bỏ đi.

Tối hôm sau, Khải đi đến nhà anh Nghĩa xịt sơn lên cửa sắt và sơn dòng chữ “Nợ máu phải trả bằng máu” trên nền xi măng phía trước nhà.

Rạng sáng 14/2/2019, Khải một lần nữa mang bao bê tông trộn sẵn đến nhà anh Nghĩa đổ phía trước nhà. Tiếp đó, Khải cắm giấy viết sẵn dòng chữ “Nghĩa nhỏ mày muốn ai chết trước” trên bao bê tông. Khải còn rắc vàng mã xung quanh rồi bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra, anh Nghĩa xem camera phát hiện Khải là thủ phạm nên đến công an trình báo.

Chưa dừng lại việc ganh ghét, thù hằn, 1 giờ sáng ngày 20/2/2019, Khải mua 5 lít xăng và ổ khóa đến nhà anh Nghĩa. Khải đổ xăng vào nhà, bóp ổ khóa cửa ngoài, châm lửa đốt rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lúc này, cả nhà anh Nghĩa 10 người đang ngủ, nghe mùi khói nên chạy lên sân thượng leo qua nhà bên cạnh để thoát thân. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 4/12/2019, Khải bị bắt giữ.

Gia đình bị hại yêu cầu Khải bồi thường 14,6 triệu đồng chi phí thiệt hại do đám cháy gây ra và 1,5 triệu đồng tiền chữa trị cho vợ anh Nghĩa bị thương khi bỏ chạy khỏi đám cháy.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Khải khai nhận, hành vi phạm tội chỉ vì ganh ghét, thù tức vì anh Nghĩa giàu có, trong khi mình không khá lên được.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng an ninh trật tự nơi địa phương, nhân thân xấu, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét thấy hành vi bị cáo chưa xảy ra hậu quả nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang