Dùng kéo đâm chết bạn nhậu vì không mua giùm… ma túy đá

Thứ Hai, 15/10/2018 18:33

|

(CAO) Ngày 15/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Nguyên (tự Nhiều, sinh năm 1989, cư trú ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Dùng kéo đâm chết người” xảy ra ngày 12/10/2018 tại ấp Long Hòa, xã Long Giang.

Nạn nhân là anh Lê Văn Tùng, sinh năm 1988, cư trú tại địa phương.

Ngô Văn Nguyên

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 12/10/2018, Nguyên uống rượu cùng với Tùng, Huỳnh Văn Tuấn Kiệt (sinh năm 1995), Ngô Văn Lực (sinh năm 1972), Trần Văn Tuấn (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1995) và 5 người khác tại nhà của Lực ở ấp Long Hòa, xã Long Giang.

Trong lúc uống rượu, Nguyên đưa cho Kiệt 500.000 đồng kêu Kiệt đi mua ma túy đá. Kiệt không đồng ý và nói: “Tôi nghỉ chơi rồi, tôi lo làm ăn”, Nguyên tức giận, chửi thề thô tục và dùng tay đánh Kiệt, Tùng can ngăn làm Nguyên té ngã xuống đất.

Bị té đau, Nguyên đứng lên, chạy vào nhà sau của Lực lấy cây kéo chạy ra trả thù thì mọi người bỏ chạy. Nguyên cầm kéo đi xung quanh khu vực gần đó tìm nhóm bạn nhậu thì lần lượt tìm thấy Tuấn, Minh nên Nguyên chạy đuổi theo để đâm nhưng Tuấn, Minh đã bỏ chạy kịp.

Sau đó, Nguyên tiếp tục tìm thấy Tùng, hai người xông đến đánh nhau, Tùng bị té ngã rồi bỏ chạy vào nhà Lực. Nguyên đuổi theo Tùng đến cửa buồng nhà Lực và dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Tùng làm Tùng bất tỉnh.

Tùng được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Nguyên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang điều trị thương tích, đến ngày 15/10/2018 thì xuất viện và bị công an bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang