Bắt 19 bánh heroin và 8 kg ma túy đá ở Đồng Nai

Thứ Bảy, 01/08/2020 22:06  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 1-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây ma tuý lớn tại P.Hoá An (TP.Biên Hoà).

Tang vật cơ quan Công an phát hiện
Đối tượng Nam tại cơ quan CSĐT

Đêm 30/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý cùng lực lượng nghiệp vụ ập vào nhà Vũ Hoàng Nam (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) tại P.Hoá An, TP.Biên Hoà, phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin, 8 bịch lớn ma túy đá với khối lượng khoảng 8kg, cùng các dụng cụ pha chế, cân đo.

Công an cũng đồng thời bắt đối tượng Ngô Văn Tính, lúc này đang ẩn náu tại huyện Định Quán, Đồng Nai.

Gần đây, ngày 27/7, theo chỉ đạo của Tính, Nam lên khu vực quận Bình Thạnh, TPHCM nhận một thùng cacton (bên trong đựng 20 bánh heroin và 8 kg ma túy đá) đưa về phòng trọ của mình cất giấu.

Sáng 30-7, Nam đã 1 bánh heroin trong thùng đến khu vực siêu thi BigC tỉnh Bình Dương giao cho khách.

Số ma túy còn lại chưa kịp tẩu tán thì cả hai bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện lượng lớn ma tuý. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Được biết, đây là đường dây mua bán ma túy lớn liên tỉnh mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an vừa triệt phá cùng thời điểm.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an tiếp tục xác minh, truy bắt một số đối tượng liên quan.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 32 bánh heroin

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 18 giờ ngày 1/8, tại khu vực Bến xe khách tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt là Lầu Văn Sầu (SN 1999) và Đồng Thị Thủy (SN 1984), đều trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tang vật thu giữ gồm 32 bánh heroin, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới về tỉnh Hà Giang với số tiền 50 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang