Giả vờ đóng vai "khách sộp" hỏi mua điện thoại để cướp

Thứ Tư, 16/12/2015 16:39  | Nguyễn Thuý

|

(CAO) Từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi ra tù hắn sống lang thang nay đây mai đó. Trong lúc thiếu tiền ăn chơi, hắn lên mạng tìm người rao bán điện thoại xịn vờ hỏi mua để tìm cơ hội ra tay cướp.

Chiều ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Việt Cường (SN 1987, quê Khánh Hoà) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Đào Việt Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước đó, Cường lên mạng Internet thấy chị Nguyễn Thị Phương Ánh ( ngụ Q. Phú Nhuận) rao bán nhiều điện thoại xịn như Iphone 6s, Apple Watch... nên nảy sinh ý định vờ hỏi mua để tìm cơ hội ra tay cướp tài sản. Sau đó, Cường liên hệ chị Ánh đóng vai "khách sộp" cần mua điện thoại.

Ngày 9-12, Cường đến nhà chị Ánh nằm trên đường Phan Xích Long xem hàng. Lúc này, chị Ánh lấy 1 iphone 6s, 1 iphone 5s và 1 Apple watch để Cường lựa chọn. Nhân lúc chị này không để ý, Cường gom toàn bộ số hàng trên cho vào túi quần rồi vùng bỏ chạy.

Quá bất ngờ nhưng chị Ánh vẫn kịp đuổi theo vị khách sộp níu lại và hô hoán để nhờ mọi người giúp đỡ. Lúc này, lực lượng dân phòng và công an khu vực đang tuần tra gần đó phát hiện vụ việc nên phối hợp bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, tên Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết hắn từng có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, hắn sống lang thang, không có chỗ ở cố định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang