Cướp tiền của người bán bánh mì rồi bắt tài xế taxi chở đi trốn

Thứ Sáu, 15/06/2018 16:00  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ghé xe vào xin nước uống và “ăn vạ”, bị từ chối nam thanh niên liền lấy dao khống chế nạn nhân để cướp 3,5 triệu đồng tiền bán bánh mì. Sau đó hắn còn khống chế tài xế taxi để tẩu thoát.

Chiều ngày 15-6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt giữ Trần Minh Hoàng (24 tuổi, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) liên quan đến hành vi cướp tài sản.

Hoàng đang được công an lấy lời khai

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13-6, Hoàng điều khiển xe gắn máy BS: 66F1-323.67 đến đường Phù Đổng (khóm Mỹ Phú, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) để “ăn vạ”.

Tại đây, hắn thấy ông Trần Văn Nam (51 tuổi) đang bán bánh mì liền xin nước uống. Ông Nam trả lời không có nước lập tức hắn chửi thề và xin 20 ngàn đồng.

Lúc này, ông Nam thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên khóa tủ đựng tiền trên xe bánh mì lại. Bất ngờ Hoàng, xông đến lấy 2 con dao khống chế kêu ông Nam đưa tiền. Hoảng sợ, ông Nam bỏ chạy Hoàng liền mở tủ cướp 3,5 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ, đối tượng này dùng hung khí khống chế anh Mai Bá Hậu (ngụ ấp An Định, xã An Bình, H.Cao Lãnh, tài xế taxi) yêu cầu chở đi trốn.

Khi đối tượng vừa lên xe, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh của Công an tỉnh Đồng Tháp liền khống chế bắt giữ đối tượng này cùng tang vật liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang