Hai tên cướp thúc thủ khi "đua nóng" ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Tư, 24/06/2020 10:10  | Thanh Huyền

|

(CATP) Trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn khu vực trung tâm thành phố lúc 14 giờ 30 ngày 23-6, tổ trinh sát HSĐN CAQ1 phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy BS: 52Z3-0204 có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên tiến hành đeo bám.

Khác hẳn với những người dân lưu thông trên đường, hai đối tượng này liên tục quan sát và dán mắt vào những người đi đường mang theo tài sản. Đáng nói, chúng lượn lờ đảo qua đảo lại rất nhiều tuyến đường nên các chiến sĩ cảnh sát HSĐN CAQ1 kiên trì bám theo phía sau.

Đúng như nhận định, khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cả hai rẽ vào đường Lê Lai chạy ngược chiều vào đường Pasteur, đến trước số 55A, phát hiện người phụ nữ đang băng qua đường, tay cầm ĐTDĐ Oppo A7, chúng lập tức áp sát giật nhưng nạn nhân nhanh tay giằng lại được đồng thời truy hô khiến hai tên cướp vội vàng tăng ga tháo chạy vào đường Huỳnh Thúc Kháng. Chứng kiến toàn bộ sự việc, tổ trinh sát HSĐN CAQ1 liền siết tay ga truy đuổi theo kẻ gian.

Hai tên cướp cùng tang vật và phương tiện gây án

Phát hiện lực lượng tuần tra, hai tên cướp phóng bạt mạng vào đường ngược chiều, liên tục lạng lách đánh võng khiến người dân đang lưu thông trên đường vô cùng hoảng sợ. Vốn dày dạn kinh nghiệm trong khi truy bắt nhiều tên cướp sừng sỏ, tổ trinh sát giữ vững tay lái, bám sát mục tiêu. Khi đến đường Nguyễn Thái Học, các chiến sĩ hình sự tăng tốc, vượt lên ép xe, đạp văng hai tên cướp xuống đường. Chúng lồm cồm bò dậy, tính bỏ phương tiện chạy bộ thoát thân nhưng bất thành.

Ngay sau đó, tổ trinh sát đã khống chế đưa 2 đối tượng về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Qua làm việc, tên cầm tài khai tên Nguyễn Anh Vũ (SN 2003, ngụ Q4) và kẻ trực tiếp giật tài sản là Trần Hoàng Phát (SN 2002, ngụ Q7), có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai tên cướp đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do thất nghiệp, cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi gây án.

Được biết nạn nhân của vụ việc là chị Bùi Kiều Nhi (SN 1997, ngụ Q.Bình Thạnh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang