Mở két sắt lấy 10.000USD rồi... nghỉ việc

Thứ Ba, 23/06/2020 09:21

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi đến công an 24 quận huyện và các phòng nghiệp vụ về việc truy tìm Trần Quốc Bình (SN 1984, ngụ P8, Q.Gò Vấp) để điều tra làm rõ vụ án "trộm cắp tài sản" theo đơn tố giác của ông Sasaki Yuji - Giám đốc bộ phận kinh doanh của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hyoseki Việt Nam.

Tháng 3-2029, ông Sasaki Yuji đến TPHCM và nhận chức vụ Giám đốc bộ phận kinh doanh của Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hyoseki Việt Nam, trụ sở tại phòng 403 tòa nhà Hoa Lâm (đường Thi Sách, P.Bến Nghé, Q1) và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17-8-2019. Thông qua công ty giới thiệu việc làm, ông Yuji trực tiếp tuyển dụng Bình làm nhân viên kinh doanh vào ngày 20-8-2019.

Ngày 6-11-2019, ông Sasaki Yuji gửi nhờ 10.000USD (tiền cá nhận) vào két sắt của văn phòng công ty, có sự chứng kiến của chị Hoàng Nguyễn Quỳnh Như, anh Nguyễn Hải (cùng là nhân viên kinh doanh) và Trần Quốc Bình. Đến ngày 25-11-2019, ông Sasaki Yuji mở két sắt lấy tiền thì phát hiện đã bị mất. Trong văn phòng công ty, chỉ ông Sasaki Yuji, chị Như và Bình là biết mật khẩu két sắt.

Vậy số tiền bị mất lúc nào, do ai lấy? Qua điều tra nội bộ, Bình thừa nhận ngày 22-11 đã lấy số tiền của ông Sasaki Yuji để tiêu dùng cá nhân và cam kết sẽ trả lại cho Giám đốc bộ phận kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Vì thế, vụ việc không được trình báo đến cơ quan công an, chỉ để giải quyết nội bộ.

Trần Quốc Bình

Ngày hôm sau, Bình trả cho ông Sasaki Yuji hơn 37 triệu đồng (gồm 20 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 17 triệu đồng là tiền lương tháng 11) và cam kết sẽ trả tiếp số còn lại. Đến ngày 28-11-2019, Bình tự ý nghỉ việc và Giám đốc bộ phận kinh doanh mất liên lạc với nhân viên này từ ngày đó. Trước sự việc đã rồi, ông Sasaki Yuji trình báo vụ việc đến Công an phường Bến Nghé, Q1. Ngày 31-12-2019, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thông báo truy tìm Bình để làm rõ đơn tố giác của ông Sasaki Yuji. Tuy nhiên, Bình vẫn biệt tăm.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền. Để làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT yêu cầu Bình đang ở đâu hãy đến ngay Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc. Trong thời gian một tháng kể từ ngày đăng tin truy tìm, Bình không đến làm việc sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ai biết đối tượng ở đâu, báo cho điều tra viên Trần Thanh Sơn, ĐT: 0908485838 hoặc đến Đội 7 - Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1.

Bình luận (0)

Lên đầu trang