Từ Đắk Lắk ra Lạng Sơn vận chuyển 24 bánh heroin

Thứ Sáu, 22/06/2018 17:06  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Cơ quan điều tra thu giữ 24 bánh heroin, 3 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

Chiều 22-6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 17-6-2018, tại Km 62+500, thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, Công an tỉnh kiểm tra ô tô khách chạy tuyến Hà Nội-Lạng Sơn nhãn hiện Ford Transit, BS: 29V-145.35, phát hiện Lý Văn Phóng (SN 1985, trú thôn Muôn Trang, xã Ea-Blang, thị xã Buôn Hồ) và Hoàng Viết Hưng (SN 1986, ở thôn 1B, xã Ea-Chiêng, thị xã Buôn Hồ, Đắk-Lắk) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng từ Đắk Lắk ra Lạng Sơn vận chuyển ma túy

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 24 bánh heroin, 3 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

Sau khi bắt giữ, đấu tranh, khai thác các đối tượng, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục bắt thêm Lý Văn Hạnh (SN 1983, trú thôn Khuôn Cuổng, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Lý Văn Tường (SN 1998, trú thôn Tò Phấy, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là vụ án đã được Công an tỉnh theo dõi và lập chuyên án từ lâu và nằm trong chuỗi các chuyên án mà Công an Lạng Sơn đã lên kế hoạch, đấu tranh phá án.

Trước đó, Công an Lạng Sơn nhiều lần phá án ma túy lập nhiều chiến công. Trong đó, dưới sự chỉ đạo phá án của Đại tá Nguyễn Trung Thực, Công an Lạng Sơn đã bắt "trùm" ma túy Trần Bá Đức (SN 1982, trú P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) trong chuyên án 115D khi hắn đang trong quá trình bỏ trốn đã nổ súng chống trả lực lượng công an. Công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy và "kho" súng đạn tại nhà của Đức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang