Hình sự đặc nhiệm bắt nóng thủ phạm 2 vụ cướp giật

Thứ Tư, 18/11/2020 09:38

|

(CATP) Tuần tra phòng chống tội phạm trên đường phố, lực lượng trình sát hình sự đặc nhiệm tại TPHCM đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ thủ phạm hai vụ cướp giật.

Đi bộ trên đường Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q1) lúc 19 giờ 20 ngày 16-11-2020, tay phải chị Nguyễn Thị Cương (SN 1990, quê Thanh Hóa, tạm trú H.Nhà Bè) cầm điện thoại nghe cuộc gọi, tay trái cầm túi xách.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh P. (SN 2005, quê Đồng Nai, tạm trú Q4) đi bộ tiến lại giật túi xách. Nạn nhân hô hoán, nhưng đối tượng nhanh chân chạy vào công viên 23-9, rồi băng ra hướng các đường Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa hòng tẩu thoát.

Đang trên đường tuần tra, nhóm trinh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM liền đuổi theo, bắt được P. đưa về CAP Phạm Ngũ Lão xử lý. Tang vật thu giữ là túi xách của chị Cương (trong có điện thoại Real Me, 1 hộ chiếu và 1,5 triệu đồng). Qua xác minh, P. mới hơn 15 tuổi, nhưng đã có 5 năm nghiện ma túy đá. Hiện CAP Phạm Ngũ Lão đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng và thụ lý vụ việc theo thẩm quyền.

*Điều khiển xe Vision lưu thông trên QL1A hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp về cầu vượt Quang Trung lúc 20 giờ ngày 14-11-2020, đến KP2, P.Tân Thới Hiệp (Q12), chị Lê Hồng Nhung (SN 1985, ngụ Bình Phước, tạm trú Q12) bị 2 thanh niên đi xe máy kè sát giật túi xách rồi tăng tốc tẩu thoát. Trong túi xách của chị Nhung có 2 điện thoại Samsung J4 và Mabell, cùng 1,1 triệu đồng.

Sau đó ít giờ, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận 12 bắt được Trương Tấn Phát (SN 2000, ngụ Q.Bình Tân), nghi can liên quan đến việc cướp giật túi xách của chị Nhung. Vụ việc đang được CAQ12 tiếp tục làm rõ, xử lý.

Nguyễn Thanh P. và tang vật

Gần đây, những vụ cướp giật túi xách thường xảy ra. Do đó, người dân cần cẩn thận, đề phòng đối tượng cướp giật khi mang túi xách ra đường. Trước đó, lúc 14 giờ 55 ngày 12-11-2020, ông Trần Đại H. (SN 1972, quê An Giang) đi bộ qua đường Nguyễn Duy Dương, phía trước Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (P8Q5), bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy ép sát giật túi xách rồi tăng tốc bỏ chạy.

Cả ông H. và người đi đường đều bất ngờ, không kịp phản ứng. Theo trình bày của ông H., trong túi xách của ông có chứa một số giấy tờ và 200 triệu đồng. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 khẩn trương truy xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang