Kẻ bị truy nã từ Trung Quốc trở về Việt Nam đầu thú vì sợ… nhiễm Covid-19

Thứ Tư, 19/02/2020 17:13

|

(CAO) Sau 4 năm trốn truy nã ở Trung Quốc, đối tượng đã phải trở về quê nhà đầu thú vì sợ bị nhiễm dịch Covid-19.

Ngày 19-2, Công an H.Tương Dương (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, H.Tương Dương), đối tượng trốn truy nã cách đây 4 năm đến đầu thú.

Lương Văn Tú

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2016, Lương Văn Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, H.Tương Dương) cấu kết với nhau mở một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn. Công an H.Tương vào cuộc triệt xóa tụ điểm ma túy này, Tú và Oanh nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến cuối năm 2016, Oanh bị bắt giữ, riêng Lương Ngọc Tú bị Công an H.Tương Dương phát lệnh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau nhiều lần vận động người thân thuyết phục Tú ra đầu thú, Công an H.Tương Dương đã tổ chức lực lượng truy bắt nhưng không có kết quả.

Đầu tháng 2-2020, Lương Văn Tú bất ngờ trở về quê, đến Công an H.Tương Dương xin đầu thú. Tú khai, sau khi bị truy nã, đối tượng đi theo đường tiểu ngạch vượt biên trốn sang Trung Quốc. Tại đây, đối tượng xin làm công nhân cho một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc.

Vừa qua, khi bùng phát dịch Vovid-19, Tú lo sợ bị nhiễm bệnh nên đã trở về quê đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang