Kẻ giết chủ quán cà phê cá độ chôn xác xuống nền nhà lãnh án chung thân

Thứ Tư, 31/10/2018 17:49

|

(CAO) Sau khi giết người, đối tượng chôn xác nạn nhân xuống nền nhà rồi chuyển đi nơi khác sinh sống. 7 năm sau, tội ác của kẻ sát nhân bị phơi bày.

Ngày 31-10, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội “ Giết người” và “Cướp tài sản

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2010, Nguyễn Mạnh Hùng được anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, trú phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), chủ quán cà phê Sinh Viên (số 48 Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) thuê về để ghi cá độ bóng đá.

Theo thỏa thuận, anh Dũng sẽ trả cho Hùng 10% tiền “hoa hồng”. Sau 3 tháng làm “thư ký” cho tụ điểm cá độ bóng đá, số tiền “hoa hồng” của Hùng được trả theo thỏa thuận lên đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Hùng hỏi thì anh Dũng không chịu trả nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng

Khoảng 21 giờ tối 19-9-2010, Hùng tiếp tục hỏi anh Dũng để đòi tiền nhưng anh này vẫn không chịu trả nên giữa 2 người xảy ra cãi cọ nhau. Anh Dũng đã dùng tay đấm vào mặt Hùng rồi bỏ vào nhà tắm để gội đầu.

Uất ức vì không đòi được tiền mà còn bị đấm đau, Hùng rút một thanh giường đi vào nhà tắm đánh vào đầu anh Dũng khiến người này gục xuống nền nhà. Kiểm tra thấy anh Dũng đã chết, Hùng kéo chiếc giường trong phòng trọ sang một bên, mượn cuốc đào nền lên rồi chôn xác anh Dũng xuống.

Tiếp đó, ít ngày sau Hùng mua xi măng về làm lại nền như cũ để che đậy tội ác của mình. Sau khi làm xong mọi việc, Hùng dùng máy điện thoại của anh Dũng nhắn tin vào số máy của vợ và bố mẹ nạn nhân với nội dung đang đi làm ăn xa, không về được. Xóa được hết dấu vết, Hùng bỏ đi nơi khác sinh sống.

Sau khi anh Dũng mất tích, Hùng bỏ đi nên quán cà phê Sinh Viên dẹp bỏ, ông Nguyễn Văn Luỳnh, chủ khu nhà trọ tiếp tục cho nhiều người khác thuê nhà để kinh doanh buôn bán.

Đầu tháng 11-2017, ông Nguyễn Văn Luỳnh cho anh Lê Xuân Quang thuê lại để làm chỗ kinh doanh. Trong quá trình cải tạo lại thì phát hiện có một thi thể nam giới đã phân hủy chôn dưới nền nhà.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định, thi thể nằm dưới nền nhà là anh Bùi Tiến Dũng, người bị mất tích 7 năm trước và hung thủ sát hại anh Dũng rồi chôn xác phi tang là Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngày 20-6-2018, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng về 2 tội danh trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, bị cáo Hùng bất ngờ thay đổi lời khai về hung khí gây án. Hùng khai đã dùng đá ném trúng đầu anh Dũng trong tư thế đối diện chứ không phải dùng thanh giường đánh. Anh Dũng sau đó bị thương ngã về phía trước, đầu đập vào mép cửa tử vong. Xét thấy, vụ án nảy sinh thêm các yếu tố phức tạp, HĐXX đã chuyển hồ sơ, yêu cầu Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ thêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, cho Nguyễn Mạnh Hùng diễn lại theo lời khai của bị cáo. Đồng thời khai quật thi thể nạn nhân, lấy mẫu trưng cầu giám định pháp y.

Dựa trên kết quả thực nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y, cơ quan tố tụng kết luận, việc bị cáo Hùng thay đổi lời khai về hung khí gây án là không có cơ sở.

Tại phiên tòa ngày 31-10-2018, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng án chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng mức hình phạt là chung thân. Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng phải bồi thường 545,5 triệu đồng cho phía gia đình bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang