Người mất mạng, kẻ vào tù vì ván tài xỉu

Thứ Năm, 13/01/2022 14:06  | Bích Hà

|

(CAO) Ngày 13-1, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn) 18 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại hơn 130 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 1-5-2020, sau khi uống rượu cùng hàng xóm, Nguyễn Văn Trường đến hẻm trước nhà tại H.Hóc Môn chơi tài xỉu với một người tên Bâm (không rõ lai lịch). Trường là người làm cái và giao kèo ăn thua mỗi ván 10.000 đồng.

Khi Bâm vừa đặt ván đầu tiên vào cửa xỉu thì Nguyễn Minh Mẫn đến gần đó lấy tiền của Bâm đặt qua cửa tài. Thấy vậy, Trường nghỉ không chơi nữa, nên Bâm cũng bỏ đi.

Bị cáo Trường

Lúc này Mẫn đến đòi tiền xâu. Nghe vậy, Trường đưa cho Mẫn 50.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Mẫn vò tiền ném vào mặt Trường; đồng thời lấy viên gạch chỉ vào thái dương của Trường đe dọa, lấy xô nước đổ vào đầu Trường rồi đánh Trường.

Tức giận, Trường chạy về nhà trọ lấy một dao tự chế quay lại tìm Mẫn. Sau đó, cả hai xảy ra xô xát. Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Mẫn.

Anh Mẫn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Trường cũng bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang