Kẻ thương tích, người đi tù vì vào... nhầm phòng

Thứ Sáu, 01/01/2016 20:47  | Thiên Lý

|

(CAO) Chỉ vì một lầm lẫn nhỏ mà các đối tượng đã gây náo loạn và ra tay đánh người.

Sáng 28-12 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa 6 bị cáo gồm Phan Huy Ngọc (SN 1986, trú 92 Dã Tượng, hiện thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang), Võ Hoàng Quang (SN 1995, trú thôn Nam, xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa, hiện ở xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang), Mai Xuân Phú (SN 1985, 296 Đoàn Kết, Nha Trang), Phạm Minh Tú (SN 1987, trú 1 Nguyễn Hoành, Nha Trang), Nguyễn Long Đức (SN 1995, trú đội 2, thôn 2, xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa), Trần Quang Thọ (SN 1994, trú 30 Chi Lăng, Nha Trang) ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát theo yêu cầu của viện này để điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 19-1-2015, tại quán Karaoke Sonata số 50 Hồng Bàng, Nha Trang, nhóm Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thành Huy (con trai Thanh), Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Vĩnh Khiêm (con trai Châu), Nguyễn Thị Tý (chị của Thanh), Phạm Quang Hoàng, Trần Quang Thọ đến hát Karaoke tại P402 khu vực tầng 4.

Nhóm Ngọc gồm Phan Huy Thạch, Phú, Tú, Đức, Quang đến hát karaoke tại P.305 khu vực tầng 3. Vì trong lúc ra ngoài nghe điện thoại Tú quay vào nhầm phòng hát nên bị 2 nhân viên nhắc nhở, xảy ra cãi vã.

Bị cáo Ngọc, Quang, Phú, Tú, Đức, Thọ trước vành móng ngựa

Ngô Quang Huy, quản lý của quán lên gặp hỏi nhờ Khiêm và Thọ “xuống tầng 3 xem có quen ai không nói dùm một tiếng, chúng nó đòi quậy quán”. Thọ cùng Huy xuống hành lang tầng 3 thấy Quang, Thạch, Đức đang ngồi trên ghế salon, nghe Thạch hỏi “Sao, nhìn gì...?”.

Thọ trả lời “Không có gì” rồi bỏ lên phòng hát, Khiêm đi xuống sau, gặp Thọ hỏi “Chuyện gì vậy anh” thì bất ngờ Thạch xông vào dùng tay, chân đánh Khiêm. Khiêm đánh lại, Đức và Quang thấy, cùng xông vào đánh Khiêm. Thọ chạy lên phòng hát báo việc Khiêm bị đánh, đồng thời lấy 2 vỏ chai bia xuống đánh lại.

Tú thấy Quang, Thạch, Đức đánh Khiêm, liền đi đến thì bị Thọ dùng 2 vỏ chai cầm trên tay đánh vào đầu Tú hai phát làm Tú chảy máu, vỏ chai bị tuột khỏi tay. Thọ tiếp tục cùng Khiêm dùng tay, chân đánh lại nhóm Thạch, Đức, Quang. Tú bị đánh thì bỏ chạy về phòng hát gọi Ngọc và lấy ly thủy tinh chạy ra.

Nghe có đánh nhau, chị Thanh, anh Châu từ phòng hát đi xuống hành lang tầng 3, thấy Thạch đang bị Khiêm đánh nằm dưới sàn nhà, anh Châu đến can ngăn, nói chuyện với Thạch. Ngọc nghe có đánh nhau, cầm ly thủy tinh uống bia cùng Phú đi ra, thấy Thạch đang nằm dưới sàn nhà, Ngọc dùng chân đạp anh Châu ngã.

Chị Thanh xông vào can ngăn thì bị Thạch đứng dậy dùng chai bia đánh nhiều cái vào đầu chị Thanh té ngã, Huy xông vào can ngăn bị Ngọc, Tú dùng ly thủy tinh đánh 2 cái vào đầu Huy, Ngọc tiếp tục cầm phần vỡ còn lại của ly đâm vào hông Huy (nhưng không để lại thương tích).

Tú kéo áo Huy nhưng Huy vùng bỏ chạy được thì bị Phú đang dùng Micro đuổi đánh Khiêm, đánh vào đầu Huy. Đức xông đến đánh, đạp Huy. Chị Thanh bị té ngã ngữa dưới sàn nhà thì bị Quang bê 1 chậu gạt tàn thuốc bằng sứ ném lên người. Khi chị Thanh gượng đứng dậy thì bị Thạch tiếp tục dùng chai bia đánh nhiều cái vào đầu, Phú dùng Micro đánh vào đầu chị Thanh 1 phát.

Chị Thanh bỏ chạy thì bị Ngọc kéo áo lại, Thạch tiếp tục dùng Micro đánh vào đầu chị Thanh. Quang tiếp tục cầm ly thủy tinh đập cửa kính, Tú dùng chân đạp tiếp làm bể ô kính cửa phòng 301 gần đó. Tú tiếp tục vào phòng 302 lấy 2 vỏ chai đánh anh Châu.

Sau khi cả nhóm đánh anh Châu, chị Thanh nằm tại ghế nệm, Ngọc đến kéo áo chị Thanh ra sàn nhà, Thạch tiếp tục đến dùng vỏ chai bia đâm thẳng từ trên xuống vào mặt chị Thanh, Thạch tiếp tục sử dụng Micro để đánh chị Thanh thì Tú kéo Thạch đi, Thạch đã ném Micro vào đầu chị Thanh.

Sau khi đánh nhau, nhóm Ngọc đưa Tú đi cấp cứu tại bệnh viện, chị Thanh, Thành Huy, anh Châu đi cấp cứu tại bệnh viện. Hậu quả, chị Thanh bị thương tật 24%, Huy 2%, Châu 2%, Tú 2%. Ngày 24-1 chị Thanh, anh Châu và Huy có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Ngày 15-6 Tú có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Đối với Thạch, hiện không có mặt tại địa phương, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Sau khi có tin báo đánh nhau, hủy hoại tài sản tại quán karaoke Công an đã tiến hành làm việc. Chủ cơ sở kinh doanh karaoke Ngô Văn Nhân đã liêt kê thiệt hại tài sản gồm: 3 micro, 1 cửa kính bị vở, 1 ghế nệm salon, 1 chậu sứ gạt tàn thuốc, 15 ly bia, 5 vỏ chai. Theo định giá đã xác định tổng thiệt hại là 4.716.000 đồng.

Quá trình điều tra đã xác định trong khi đánh nhau các bị can Ngọc, Tú, Phú, Thạch, Quang không bàn bạc thống nhất trước việc làm hư hỏng số tài sản trên, nên các bị can chỉ chịu trách nhiệm về tài sản mà từng người đã cố ý làm hư hỏng. Do đó hành vi của Ngọc, Phú, Quang, Thạch, Tú không đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” nên cơ quan điều tra đã quyết định xử phạt hành chính các đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang