Vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Kon Tum:

Khi bị bắt, 2 khẩu súng của tên Gióng đã lên nòng

Thứ Bảy, 17/12/2016 09:23  | Chí Dũng

|

(CAO) Xác định đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đang lẩn trốn trong căn nhà rẫy, các lực lượng tiến hành bao vây, dùng quả nổ, quả khói, hơi cay tấn công, biết không thể trốn, Trần Trung Hùng đã ra đầu hàng.

Đó là những thông tin được công bố tại buổi họp báo về việc bắt giữ Trần Trung Hùng, còn gọi là Gióng (SN 1987, trú Phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, quê quán tại Bắc Ninh) vào chiều 16-12.

Khen thưởng vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Kon Tum
 

Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, đại diện Công an 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Ban chuyên án VK716 cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Bá Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đối tượng dùng vũ khí quân dụng, rất manh động, ngày 18-7-2016, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát bí số VK716.

Đến 0 giờ 30, ngày 30-11-2016, sau khi xác định đối tượng Gióng đang lẩn trốn, lực lượng công an tiếp cận, bao vây. Khi phát hiện bị bao vây, đối tượng Gióng dùng súng AK bắn về phía tổ công tác, khiến Thượng úy Vương Hoàng Giáp bị trúng đạn. Lợi dụng, trời tối, mưa to, Gióng đã trốn thoát.

Công an tỉnh Kon Tum đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị hỗ trợ đấu tranh với chuyên án. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án VK716 do Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban.

Tang vật thu giữ trong chuyên án

Vào 10 giờ 30 ngày 15-12, sau khi xác định đối tượng Gióng đang lẩn trốn tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai. Ban chỉ đạo chuyên án gồm lực lượng của Bộ Công an, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bao vây, kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Khám xét tại nơi đối tượng lẩn trốn, thu giữ 1 khẩu AK và 31 viên đạn, 1 khẩu K59 và 9 viên đạn cùng một số tang vật khác.

Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh chuyên án Công an tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Trần Quốc Hưng, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Phương Trình, Nguyễn Hoàng Hiệp đều trú tại Kon Tum và đang tiếp tục xác minh làm rõ 5 đối tượng cư trú tại tỉnh Gia Lai có hành vi che giấu, không tố giác tội phạm - Đại tá Nguyễn Bá Dũng thông tin chi tiết về quá trình bắt tên Gióng.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết thêm, Gióng nằm trong một băng nhóm rất nguy hiểm. Trong quá trình lẩn trốn, Gióng còn cho đồng bọn theo dõi lực lượng công an. Trong gần 1 tuần lẩn trốn, chúng tôi đều biết tung tích của Gióng, tuy nhiên vì an toàn của người dân ở xung quanh nên chưa bắt ngay.

Các đơn vị, cá nhân được khen thưởng

Chỉ đến ngày 15-12, bằng các nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện Gióng đang ở 1 mình nên tiến hành vây bắt. Lúc bắt được Gióng, các khẩu súng đối tượng mang theo người là súng AK và khẩu K59 đã lên nòng sẵn - Tướng Tiến chia sẻ.

Nhân dịp này, nhiều đơn vị, cá nhân tham gia chuyên án đã được Công an, tỉnh Kon Tum khen thưởng. Đồng thời, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có Thư khen gửi Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Kon Tum, Gia Lai đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Trung Hùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang