Cướp giật tài sản trên đường đi mua đồ ăn sáng

Thứ Hai, 28/10/2019 15:37  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tấn Hồ (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Phan Tấn Hồ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào sáng 13/10/2019, chị M. (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đến Công an thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trình báo trước đó khi chị và bạn đang đi bộ trên đường 30/4 ở thị trấn Trảng Bom thì bị một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên 1 chiếc xe máy Wave màu xanh (không rõ biển số) cướp giật 1 túi xách, bên trong có 7 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A57, 1 thẻ căn cước công dân và 1 thẻ ATM rồi tẩu thoát về hướng đường tàu KP.4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

Công an huyện Trảng Bom tiến hành rà soát tất cả các băng nhóm có tiền án tiền sự, đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, đồng thời tiến hành vận động nhân dân cung cấp thông tin.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng phá án nhận được nguồn tin do người dân cung cấp đã nhìn thấy một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn qua lại tại một nhà trọ ở KP.5, thị trấn Trảng Bom nên Công an đã mời đối tượng về trụ sở công an thị trấn để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phan Tấn Hồ (27 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Hồ nhận tội khai nhận, rạng sáng 26/9/2019, sau khi nhậu với bạn về, Hồ điều khiển xe máy từ phòng trọ đến đường 30/4 để mua đồ ăn, thì phát hiện chị M. đang đi bộ với bạn dưới lòng đường, trên vai phải có đeo 1 giỏ xách. Lòng tham nổi lên, Hồ điều khiển xe máy áp sát chị M. rồi cướp giật chiếc giỏ, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Tại đây, Hồ lấy toàn bộ tài sản rồi vứt chiếc giỏ xách vào bãi cỏ bên đường, về phòng trọ ngủ. Đến ngày 30-9, Hồ đến nhà ông Ph.T.Th. (là chú ruột Hồ) ở phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM chơi và cho bà L.Th.Thu. H. (vợ ông Th.) chiếc ĐTDĐ cướp giật của chị M. để bà H. sử dụng (Hồ không nói cho bà H. biết điện thoại là do Hồ phạm tội mà có), còn số tiền 7 triệu Hồ đã tiêu xài cá nhân hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang