Khởi tố vụ chìm ca nô làm 17 du khách tử vong trên biển Cửa Đại

Thứ Năm, 07/07/2022 19:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan chiếc canô chở 39 người bị chìm trên vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm 17 du khách tử vong.

Ngày 7-7, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án trong vụ lật canô trên vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), khiến 17 người tử vong vào ngày 26-2-2022.

Lực lượng chức năng sơ cấp cứu những người bị nạn sau vụ chìm canô.

Như CAO đã thông tin, canô mang biển số: QNa-1152 (Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông) đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) đi vào cửa vào biển Cửa Đại, lúc 14 giờ ngày 26-2-2022 thì bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng gần 2km.

Canô do ông Lê Sen (SN 1970, ngụ TP.Hội An) là thuyền trưởng, chở 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên. Hậu quả khiến 17 người (chủ yếu đến từ TP.Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Quảng Nam) tử vong.

Canô QNa-1152 (công suất máy 400CV) được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19-1-2023, trọng tải toàn phần, số người người được phép chở là 4,1 tấn, tương ứng 35 người. Ông Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn (bằng lái tàu) phương tiện thủy nội địa hạng 3 (TY3), đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chứng chỉ TY3 của ông Sen được cấp lần đầu ngày 30-11-2016. Ngày 10-2-2022, ông Sen được cấp lại chứng chỉ TY3, thời hạn đến 10-2-2027. Ông Sen cũng được cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao 1, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn...

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo địa phương, các cơ quan ban ngành kiểm tra, xử lý vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất, mất mát lớn cho người dân; đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn, trở ngại để tìm kiếm, cứu nạn; huy động mọi nguồn lực để cứu chữa, chăm sóc người bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và những người bị thương.

Đưa tiễn một trong 17 người xấu số lên xe để về quê.

Chính phủ cũng chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT nói chung, ATGT đường thủy nói riêng để không xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn cả nước.

Sau thời gian điều tra, ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” và đang tiếp tục điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang