Kỹ sư, bác sĩ kéo nhau hầu tòa trong đường dây đánh bạc qua mạng M88

Thứ Năm, 12/11/2015 05:50  | Minh Châu

|

(CAO) 44 con bạc trong đó đủ thành phần gồm kỹ sư, bác sĩ, công chức, doanh nhân... ùn ùn kéo nhau ra hầu tòa trong đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng M88 với số tiền lên tới gần 700 tỷ đồng.

Ngày 11-11, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang mạng M88. Theo cáo trạng, trang website www.m88.com là trang mạng cá độ thể thao, đua ngựa.. thuộc nhà cái M88, máy chủ đặt tại nước ngoài do một số đối tượng ở nước ngoài câu kết với một số phần tử ở Việt Nam lập các nhóm đánh bạc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2013 đến tháng 9-2014,Trần Hầu Chí (SN 1960, hiện đã bỏ trốn) và 11 đối tượng mở 22 tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 nhận tiền của những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc...

Nhiều trí thức tham gia đường dây đánh bạc qua trang mạng M88 - Ảnh: Minh Châu

Trong 22 tài khoản này có 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644 tỷ đồng. Các bị cáo được hưởng lợi từ mỗi tài khoản trung chuyển. Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại M88 và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của M88.

33 bị cáo đã thực hiện cá độ nhiều lần với tổng số tiền lớn. Đáng lưu ý là nhiều bị cáo có học thức, vai trò xã hội nhưng vẫn tham gia đánh bạc. Bị cáo Lưu Đình Tuấn (SN 1979, Giám đốc Cty CP nền móng 91), tham gia cá độ mỗi trận từ 300-500 ngàn đồng. Trong thời gian diễn ra Worlg cup 2014, Tuấn cá độ có trận cả chục triệu đồng. Kiểm tra tài khoản của Tuấn trong 19 ngày, Cơ quan điều tra phát hiện Tuấn chuyển 191 triệu đồng vào tài khoản đại diện của M88.

Đỗ Đình Lều (SN 1980, cán bộ Viện hàn lâm khoa học xã hội) đã mở tài khoản để giao dịch bóng đá, kiểm tra tài khoản của vị cán bộ này cho thấy từ 24-3 đến 17-6-2014, Lều đã chuyển 573 triệu đồng đến các tài khoản đại diện M88 và rút ra 469 triệu đồng.

Đoàn Huỳnh Phúc (SN 1986, Phường đội phó P.13, Q.Phú Nhuận) tham gia cá độ mỗi tuần 3-4 trận, số tiền đặt cược ít nhất 500 ngàn đồng, có trận 3 triệu đồng. Phường đội phó này đã chuyển vào và rút ra từ M88 số tiền gần 700 triệu đồng.

Phan Văn Vương (SN 1980, bác sĩ) thì cược cho giải bóng đá Nhật Bản. Số tiền mà vị bác sĩ này giao dịch qua hệ thống M88 là chuyển vào 623 triệu đồng, rút ra 233 triệu đồng.

Nghiêm Xuân Tú (SN 1984, giảng viên Viện ĐH Mở Hà Nội) tham gia cá độ bóng đá từ tháng 10-2012, riêng 2 trận có đội bóng Chelsea (giải ngoại hạng Anh), giảng viên này đặt cược thắng 5 triệu đồng. Từ ngày 1-10 đến ngày 26-5-2012, Tú đã chuyển 287 triệu đồng, rút ra 444 triệu đồng từ các tài khoản M88.

Ngoài ra, 5 kỹ sư, nhiều sinh viên, nhân viên các doanh nghiệp cũng nằm trong số các con bạc phải hầu tòa trong vụ án này. Sau phần thẩm tra lý lịch tư pháp người dự tòa và công bố cáo trạng (buổi sáng). Chiều 11-11, phiên tòa bước vào phần xét hỏi 11 bị cáo bị truy tố tội danh tổ chức đánh bạc. Các bị cáo đều cho rằng tiền đang có trong thời điểm vụ án bị phanh phui là do các bị cáo tích lũy từ tiền “lương, tiết kiệm lâu ngày…”.

Tuy nhiên, có bị cáo đã không chứng minh được các khoản thu nhập hợp pháp của các bị cáo là phù hợp với số tiền đang có trong tài khoản của mình.

Ngày 12-11, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi 33 bị cáo trong tội danh đánh bạc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang