Liên tiếp xảy ra hai vụ trộm vàng trong một ngày

Thứ Sáu, 13/05/2016 09:37  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Chỉ trong vòng một ngày, tại địa bàn tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp xảy ra hai vụ trộm vàng với nhiều thủ đoạn khác nhau. Một trong hai vụ mất với số lượng vàng lớn khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Sáng 11-5, Công an huyện Đakrông cho biết đã bắt được một đối tượng nữ có hành vi sử dụng thủ đoạn đánh tráo để trộm cắp vàng tại doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Kim Hùng Nguyên (Quốc lộ 9, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông).

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 10-5, đối tượng Đặng Thị Thúy (SN 1988, trú khu phố 1, phường 3, thị xã Quảng Trị) đã đến tiệm vàng của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Kim Hùng Nguyên (quốc lộ 9, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) do ông Lê Văn Hùng làm chủ để hỏi mua 2 chỉ vàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ mất trộm ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị)

Anh Hùng đem ra hai chiếc khâu vàng 9999 24k (trọng lượng 1 chỉ/1 cái). Sau khi xem xét một lúc, Thúy lợi dụng chủ hiệu vàng không để ý, đã nhanh tay tráo đổi 2 chiếc khâu vàng 24k trên bằng 2 chiếc khâu vàng giả đã chuẩn bị sẵn rồi cất vào túi sau đó rời khỏi hiệu vàng. Sau khi thực hiện thành công vụ trộm, Thúy ra Quốc lộ 9 xin đi nhờ xe chạy theo hướng về TP.Đông Hà.

Một lúc sau, ông Hùng mới phát hiện được việc bị tráo vàng nên điện báo công an huyện Đakrông. Ngay lập tức, Công an huyện Đakrông phối hợp với công an huyện Cam Lộ triển khai lực lượng truy tìm, vây bắt.

Đến 18 giờ cùng ngày Thúy bị bắt tại thị trấn Cam Lộ. Tại cơ quan công an, bước đầu Thúy khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp bằng cách đánh tráo vàng của mình.

Trước đó, cũng trong ngày 10-5 tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) một chủ tiệm vàng trình báo bị trộm đột nhập đánh cắp số lượng vàng rất lớn.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nguyên (41 tuổi) chủ tiệm vàng Phúc Thịnh Nguyên (lô 42, nhà 3 chợ Đông Hà) trình báo vào 7 giờ 30 sáng 10-5, khi đến tiệm vàng, ông phát hiện bị mất khoảng 23 cây vàng 14-18k, trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Hiện trường vụ trộm vàng xảy ra tại chợ Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị)

Khi cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường đã phát hiện trần của ki ốt tiệm vàng bị cắt phá. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện vết máu ở khu vực chợ.

Ông Trương Đức Phú - Trưởng Ban quản lý chợ Đông Hà cho biết, cách đây 2 năm đã xảy ra một vụ trộm tiệm vàng ở chợ này nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang