Mánh gian của gã tài xế xe ôm

Thứ Năm, 05/03/2020 16:07  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 21 giờ 30 ngày 1-3, anh Takagi Hiroki (SN 1989, quốc tịch Nhật Bản) đi bộ đến trước số 27 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé (Q1) thì gặp tài xế xe ôm Ngô Phương Trung (SN 1987, ngụ Q4) điều khiển xe máy Vario BS: 59C3-105.31. Đang có nhu cầu về khách sạn cư trú trên đường Nguyễn Trãi (Q1), anh đã thỏa thuận để Trung chở đi.

Trên đường đi, Trung cố tình chạy xe lòng vòng, đến trước số 22 Chu Mạnh Trinh, P.Bến Nghé (Q1), nam tài xế vờ làm rơi dép và dừng xe. Tại đây, Trung yêu cầu anh Hiroki đưa chiếc iPhone X để hắn xem bản đồ tìm đường đi. Tưởng thật, nam du khách liền trao tài sản. Khi vừa cầm được chiếc ĐTDĐ, Trung giả bộ nhờ nam du khách nhặt giúp chiếc dép vừa bị rơi.

Khi anh Hiroki vừa quay đi thì Trung cầm ĐTDĐ lên xe định tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng xe máy rồ ga, nạn nhân hốt hoảng tri hô cầu cứu. Đúng lúc này, tổ tuần tra Công an phường Bến Nghé đang trên đường làm nhiệm vụ tức tốc đuổi theo, bắt giữ Trung cùng tang vật.

Phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi phạm tội. Do nạn nhân là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang