Thanh niên phục trước cổng công ty đâm chết tổ trưởng vì mâu thuẫn

Chủ Nhật, 24/04/2022 15:05

|

(CAO) Mâu thuẫn với tổ trưởng của công ty, nam thanh niên rủ đám bạn đi đánh dằn mặt nhưng dùng dao đâm chết nạn nhân.

Ngày 24-4, Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi giết người gồm: Lê Trung Khánh (SN 2004, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Trương (SN 2005), Nguyễn Văn Võ (SN 2006, cùng quê Kiên Giang) và Mã Tấn Lộc (SN 2004, quê Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, Khánh và anh Nguyễn Đặng Duy Nam (SN 1986, quê Phú Yên) đều làm công nhân trong công ty C&H Vina (phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên). Trong đó anh Nam là tổ trưởng.

Lê Trung Khánh.

Trong quá trình làm việc, giữa anh Nam và Khánh xảy ra mâu thuẫn. Chiều 23/4 Khánh, Lộc, Võ tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ, tại đây Khánh kể lại vụ việc và rủ Lộc, Võ đi đánh anh Nam.

Khi cả 3 đi tới trước công ty C&H thì thấy Trương nên Khánh rủ Trương giúp sức và được đồng ý.

Khánh kêu Võ đi vào tiệm tạp hóa gần công ty mua 2 con dao Thái Lan sau đó ra đứng trước cổng công ty chờ.

Tới khoảng 20 giờ 10 phút, anh Nam từ phòng trọ tới công ty để làm ca đêm thì cả nhóm lao tới đánh, Khánh dùng dao đâm 3 nhát vào bụng và ngực của nạn nhân khiến anh này gục tại chỗ.

Ba đối tượng trong nhóm giết người.

Gây án xong cả nhóm lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, Công an TX.Tân Uyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương vào cuộc truy xét, trích xuất camera để làm rõ.

Ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, các trinh sát hình sự đã bắt giữ được cả 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang