Tên cướp có 4 tiền án bị bắt sau cú đạp của du khách nước ngoài

Thứ Năm, 14/03/2019 08:26

|

(CAO) Cướp giật sợi dây chuyền của một nữ du khách người Singapore, Hùng bị một du khách khác trong đoàn đạp ngã phải vứt xe bỏ chạy nhưng đã sớm bị các trinh sát đặc nhiệm phát hiện bắt giữ.

Ngày 14-3, Công an Q.5, TP.HCM đang tạm giữ Lê Ngọc Hùng (SN 1979, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó vào trưa 12-3, Hùng điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ đường Tản Đà về Lương Nhữ Học. Đến trước nhà số 430 Trần Hưng Đạo (P.11, Q.5), Hùng phát hiện bà TAN CHOON ENG (SN 1954, quốc tịch Singapore) đang cùng đoàn du lịch đi trên lề đường phía trước cùng chiều.

Lúc này, Hùng quan sát thấy bà TAN CHOON ENG có đeo sợi dây chuyền trên cổ nên nảy sinh ý định cướp giật. Hắn điều khiển xe quay lại, chạy ngược chiều áp sát dùng tay trái nhanh chóng cướp giật được sợi dây chuyền của nữ du khách rồi tăng ga tẩu thoát.

Tuy nhiên, anh NG YEOW TIM (SN 1977, quốc tịch Singapore) là người đi chung đoàn phát hiện nhanh chóng đạp vào xe máy của Hùng làm hắn ngã xe xuống đường phải vứt xe bỏ chạy. Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.5 tuần tra cũng phát hiện lập tức đuổi theo bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 4 tiền án và mới ra tù cách đây chưa lâu. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang