Nghi vấn cô giáo mầm non mang bầu bị chồng sát hại trong đêm

Thứ Ba, 14/03/2017 15:29  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi giết chết vợ, nam nghi phạm bỏ trốn đến nhà người thân. Đến sáng ngày 14-3, đối tượng ra cơ quan Công an đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Lương. Nạn nhân là chị Bùi Thị Quý (30 tuổi, giáo viên mầm non, vợ Lương, cùng trú xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc, Hoà Bình).

Thông tin ban đầu, tối ngày 13-3, Lương ra tay sát hại vợ rồi chạy đến nhà người dì gần đó kể lại vụ việc. Sau đó, người dì xuống nhà của Lương và phát hiện chị Quý tử vong.

Trao đổi với Báo Công an TP.HCM, ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông xác nhận vụ việc. Ông Phong cho biết thêm, sáng ngày 14-3, Lương ra cơ quan Công an đầu thú.

“Cách đây ít tháng, Lương có dấu hiệu tâm thần nên được gia đình đưa đi khám. Tuy nhiên, chưa có bất cứ giấy tờ nào liên quan xác nhận Lương bị tâm thần”, ông Phong thông tin.

Qua khám nghiệm, nạn nhân đang mang bầu tháng thứ 3. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang