Người chồng tưới xăng tự thiêu cùng vợ cũ tử vong

Chủ Nhật, 05/06/2016 06:10  | Linh Vũ

|

(CAO) Do vết bỏng quá nặng, người chồng tưới xăng, châm lửa tự thiêu cùng vợ cũ vì bị từ chối nối lại tình xưa tử vong tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết chiều 3-6 tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng rất nặng từ bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hoà là anh Nguyễn Công Đức (28 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Thuý (30 tuổi, cùng trú thị xã Ninh Hòa).

Cả hai được xác định bị bỏng sâu độ 3-4, mạch không bắt được, không đo được huyết áp, choáng nặng... Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa những đến tối cùng ngày, anh Đức tử vong. Chị Thúy được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị với diễn biến sức khoẻ xấu.

Chồng cũ tưới xăng thiêu sống vợ tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3-6, Đức mua xăng rồi mang vào bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa) tìm chị Thuý. Thấy vợ cũ, Đức kéo chị này vào một phòng gần đó rồi tưới xăng, châm lửa tự thiêu.

Phát hiện vụ việc, mọi người nhanh chóng dập lửa, sơ cứu rồi chuyển cả hai vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo gia đình nạn nhân, do mâu thuẫn tình cảm nên anh Đức và chị Thuý ly dị được 3 năm nay. Nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc Đức nhiều lần xin nối lại tình xưa nhưng chị Thuý không đồng ý.

Hiện, công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang