Nguyên Chủ tịch TP.Trà Vinh ký 170 quyết định gây thất thoát 26 tỷ đồng

Thứ Tư, 21/08/2019 17:59  | Thiện Thảo

|

(CAO) Lúc đương chức, vị Chủ tịch trên còn ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh ký 534 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất (MGTSDĐ) gây thất thoát hơn 92 tỷ đồng.

Như CAO thông tin, ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh triển khai quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với bị can Diệp Văn Thạnh (SN 1968, Chuyên viên văn phòng UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát”.

Bị can Thạnh nghe đọc quyết định khởi tố, bắt giam
Bị can Sơn được bị can Thạnh ủy quyền ký 534 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt 5 cán bộ nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường (TNMT) TP.Trà Vinh gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1963, nguyên Trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng uỷ phường 3, TP.Trà Vinh); Lê Hữu Lễ (SN 1971, nguyên Phó phòng, hiện cán bộ Sở TNMT tỉnh Trà Vinh); Lý Kiến Trung (SN 1971, nguyên Phó phòng), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1979, chuyên viên Phòng TNMT, hiện cùng công tác tại Phòng TNMT) và Trần Thanh Sơn (SN 1974, nguyên chuyên viên phòng hiện công tác UBND phường 9, TP.Trà Vinh).

Bị can Nguyễn Văn Chiến
Bị can Lý Kiến Trung
Bị can Nguyễn Trọng Nghĩa
Bị can Trần Thanh Sơn
Bị can Lê Hữu Lễ

Công an cũng thi hành lệnh bắt 4 cò đất câu kết với nhóm cán bộ trên để trục lợi, gồm: Trần Thanh Vũ (SN 1976, ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh), Trần Mười (tên gọi khác là Trí, SN 1976, ngụ phường 9, TP.Trà Vinh); Huỳnh Công Chúc (SN 1969) và Lê Hoàng Anh (SN 1991, cùng ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh).

Lê Hoàng Anh
Huỳnh Công Chúc
Trần Thanh Vũ
Trần Mười

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và bắt giam tổng cộng 11 đối tượng.

Như chúng tôi thông tin, tháng 8-2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chuyển kết luận kiểm tra về sai phạm trong việc quản lý đất đai tại TP.Trà Vinh sang Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ông Thạnh bị cách chức và điều động làm Chuyên viên UBND tỉnh Trà Vinh.

Đến nay, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành xác minh phát hiện, các đối tượng miễn giảm 712 hồ sơ gây thất thoát nhà nước gần 120 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2010 đến tháng 8-2014, bị can Thạnh ký 170 quyết định MGTSDĐ đất không đúng đối tượng gây thất thoát hơn 26 tỷ đồng.

Từ năm 2014 tháng 8-2018, bị can Thạnh ủy quyền cho Trần Trường Sơn ký 534 quyết định MGTSDĐ với số tiền hơn 92 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định, bị can Thạnh với vai trò chủ mưu. Bản thân bị can Thạnh biết các đối tượng được miễn giảm là gia đình chính sách không có điều kiện để mua đất mà chủ hồ sơ đất là người kinh doanh câu kết với cò đất để trốn nghĩa thuế. Thế nhưng, Thạnh đã chỉ đạo cho cấp dưới hoàn tất hồ sơ trình cho bị can ký.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định, bị can Lê Hữu Lễ, nguyên Phó trưởng phòng đã ký 57 hồ sơ, gây thiệt hại số tiền trên 10 tỷ đồng. Bị can Lý Kiến Trung, Phó trưởng phòng TNMT TP.Trà Vinh đã ký 383 hồ sơ gây thiệt hại trên 66,5 tỷ đồng. Bị can Trần Thanh Sơn, nguyên là chuyên viên phòng TNMT đã thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Trọng Nghĩa, chuyên viên phòng đã thẩm định 440 hồ sơ gây thiệt hại số tiền gần 74 tỷ đồng...

Bốn đối tượng là cò đất khai nhận, mỗi gia đình chính sách được các đối tượng trên bồi dưỡng 5 đến 10 triệu đồng/hồ sơ. Qua thu thập hồ sơ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định, Trần Thanh Vũ, Trần Mười, Lê Hoàng Anh và Huỳnh Công Chúc nhận gần 50 hồ sơ miễn tiền sử dụng đất gây thất thoát nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Các đối tượng bỏ túi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang