Bắt kẻ 18 lần trộm gần 600 triệu đồng của chị dâu

Thứ Tư, 21/08/2019 10:21  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ trong 4 tháng, Trần Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) trực tiếp và xúi con gái trộm 18 lần được 580 triệu đồng mà chị dâu gửi tại nhà mẹ chồng.

Ngày 20-8, Ban Chỉ huy Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hoàng (SN 1988, ngụ phòng 207 chung cư C2, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Thanh Hoàng.

Theo điều tra, vào đầu tháng 3-2019, chị Nguyễn Thị Thanh Ph. (SN 1990, ngụ chung cư vịnh Mân Quang, P.Nại Hiên Đông) gửi 1 tỷ đồng nhờ mẹ chồng là Phan Thị Sáo (SN 1966, ngụ phòng 102 chung cư vịnh Mân Quang).

Đầu tháng 8-2019, chị Ph. kiểm tra lại tiền thì phát hiện bị mất 580 triệu đồng nên trình báo công an. Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Sơn Trà phối hợp với Công an P.Nại Hiên Đông xác minh, điều tra.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát các đối tượng nghi vấn và xác minh các mối quan hệ của chị Ph. và bà Sáo, lực lượng công an phát hiện đối tượng Trần Thanh Hoàng – (con ruột bà Sáo) có nhiều biểu hiện bất minh.

Qua đấu tranh khai thác và chứng cứ thuyết phục, cơ quan công an làm rõ đối tượng gây án là Hoàng. Vào ngày 21-3-2019, vợ chồng bà Sáo đi khỏi nhà nên nhờ Hoàng đến giữ nhà. Lúc 10 giờ cùng ngày, Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ nên lục tìm và thấy số tiền của chị Ph. gửi nên lấy trộm 20 triệu đồng.

Thấy việc trộm dễ dàng, Hoàng đưa con gái đến nhà mẹ, xúi giục con gái 11 tuổi lấy tiền đưa cho mình. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 7-2019, Hoàng thực hiện 18 lần rút trộm được 580 triệu đồng số tiền của chị dâu. Trong đó Hoàng trực tiếp trộm 10 lần được 260 triệu đồng; xúi dục con 8 lần lấy tiền được 320 triệu đồng.

Tiền trộm được, Hoàng dùng để tiêu xài cá nhân, trong đó mua đồng hồ, 3 điện thoại xịn mỗi chiếc từ 20 – 30 triệu đồng cho mình, con gái và bạn gái sử dụng.

Đồng hồ, điện thoại xịn mà Hoàng mua sắm sau khi trộm tiền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang