Vụ hỗn chiến ở chợ đêm khiến 3 người thương vong:

Kẻ gây án vừa dùng súng bắn, vừa vung kiếm chém

Thứ Tư, 03/07/2019 10:40

|

(CAO) Ngay sau vụ nổ súng tại chợ đêm TP.Pleiku (Gia Lai), làm 1 thanh niên tử vong, 2 người khác bị thương, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, vào 1 giờ sáng 2-7, Võ Hồng Nguyên (SN 1982, ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai) bị 1 nhóm thanh niên chưa xác định lai lịch cầm hung khí đuổi đánh trên đường Hai Bà Trưng, TP.Pleiku. Nguyên sau đó đã gọi cho bạn, đưa ô tô tới chở về.

Khu vực chợ đêm Pleiku xảy ra vụ nổ súng lúc rạng sáng

Nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Nguyên, Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) điều khiển xe ô ô chở Nguyễn Đức Lập (SN 1997, ngụ P.Hội Phú, TP.Pleiku) đến đường Hai Bà Trưng.

Vừa đến nơi, xe của Vũ bị 1 chiếc xe máy BS: 81B-069.07 chở Tiêu Duy Dũng (SN 1984, ngụ P.Yên Đỗ) chặn lại. Dũng đã dùng súng ngắn bắn thủng kính cửa xe và trúng vào vai trái của Vũ.

Sau khi nổ súng, Dũng bỏ chạy về phía chợ đêm TP.Pleiku thì gặp nhóm của Trần Trung Thành (SN 1982, ngụ P.Ia Kring, TP.Pleiku) và Trần Minh Tấn (SN 1997, ngụ P.Yên Đỗ). Tại đây, Dũng tiếp tục dùng kiếm chém 3 phát vào người Thành. Thấy vậy, Trần Minh Tấn lao vào ôm giữ Dũng lại thì bị Dũng bắn vào bụng. Gây án xong, Dũng vứt súng tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Sau đó, Tiêu Duy Dũng bị bắt khi đang điều trị vết thương tại một cơ sở y tế tại tỉnh Đắk Lắk.

Nghi phạm Tiêu Duy Dũng (ảnh trên trang Facebook của Dũng)

Trước đó, như CAO đã đưa tin, vào 1 giờ sáng 2-7, tại khu vực chợ đêm TP.Pleiku, Gia Lai đã xảy ra 1 vụ xô xát giữa các nhóm thanh niên. Sau đó 1 đối tượng đã rút súng, xả đạn về nhóm người đi ô tô.

Hậu quả, anh Trần Minh Tấn (SN 1997, ngụ P.Yên Đỗ) bị trúng đạn và đã tử vong tại bệnh viện, hai anh Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, ngụ P.Yên Đỗ, TP.Pleiku), Trần Trung Thành (SN 1982, ngụ P.Ia Kring) bị thương.

Dùng súng bắn 3 người thương vong ở Gai Lai, trốn sang Đắk Lắk thì bị bắt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang