Vụ BS phó khoa sản bị sát hại bằng búa: Do ghen tuông

Chủ Nhật, 04/03/2018 20:19  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Do ghen tuông, người chồng đã dùng búa đập đầu vợ là phó khoa sản tử vong tại chỗ. Sau khi xuống tay, anh này uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin từ Công an TP.Lào Cai cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ chị Trần Thị H., Phó trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân dẫn tới việc chị H. tử vong là do chính chồng mình là Bùi Huy Đông dùng búa đập vào đầu do ghen tuông.

Thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường phát hiện chị H. tử vong có nhiều vết máu và một chiếc búa. Bên cạnh thi thể của chị H. là anh Đông nằm bất tỉnh.

Khu vực có nhà bác sĩ H. -  nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Laocaionline

Anh Đông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, qua xét nghiệm xác định anh Đông đã uống thuốc diệt cỏ. Kết quả kiểm tra pháp y xác định chị H. chết do bị vỡ hộp sọ, mất máu, vết thương do dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu.

Trước đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 17 giờ ngày 2-3, tại nhà riêng của bác sĩ H.. Khi con của bác sĩ H. đi làm về bàng hoàng thấy mẹ đã tử vong nằm trên vũng máu, cha nằm bên cạnh trong tình trạng nguy kịch, miệng thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Ngay lập tức, người nhà đã hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ H. đã tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang