Công an huyện Cần Giờ phá ổ ma túy ven biển

Thứ Năm, 17/11/2022 08:25  | Quỳnh Hương

|

(CATP) Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc ra quân tổng tấn công tội phạm dịp cuối năm, đầu tháng 11-2022, Công an huyện Cần Giờ phát hiện một nhóm chuyên cung cấp trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn với quy mô và tính chất chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều thanh thiếu niên lao vào nghiện ngập, hút chích ma túy ngày càng gia tăng ở vùng ven biển.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Công an huyện Cần Giờ nhận định có thể trên địa bàn xuất hiện đường dây mua bán trái phép ma túy chuyên nghiệp nên quyết định thành lập Ban chuyên án (BCA) do Thượng tá Nguyễn Trung Hòa (Phó Trưởng CA huyện Cần Giờ) làm Trưởng ban.

Sau thời gian ngắn cử nhiều mũi trinh sát tỏa xuống địa bàn nắm tình hình, BCA xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Hà Thị Huyền (SN 1977, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ). Điều khá bất ngờ là Huyền đang tạm hoãn chấp hành bản án 17 năm tù do TAND TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt ngày 11-5-2022, cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Để tránh bị công an phát hiện, Huyền tổ chức mua bán trái phép chất ma túy theo kiểu giao đứt bán đoạn. Cấp dưới của đối tượng chỉ có vài ba người thường xuyên giao nhận và được tin tưởng, gồm: Trần Thị Hồng Loan (SN 1985), Lê Văn Núi (SN 1986, đều ngụ H.Cần Giờ) và Trần Thị Ngọc Minh (SN 1986, trú huyện Nhà Bè). Khi lấy ma túy từ Huyền, các đối tượng này sẽ phân phối cho các con nghiện.

Huyền (thứ 4 từ trái sang) cùng đồng bọn
Tang vật vụ án

Để đối phó cơ quan chức năng, Huyền và đồng bọn thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch. Lợi dụng địa bàn vùng ven rộng lớn, nhiều nơi trời tối, hiểm trở, bọn chúng tổ chức bán cho con nghiện theo kiểu mai chỗ này, mốt chỗ nọ khiến các trinh sát nhiều phen vất vả. Tuy nhiên, với sự kiên trì đeo bám, cuối cùng lực lượng đánh án vẫn phát hiện ra quy tắc hoạt động của nhóm tội phạm này.

Từ tài liệu thu thập được cùng thông tin các tổ trinh sát báo về, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa quyết định cất lưới. Lúc 14 giờ ngày 30-10, các lực lượng tham gia đồng loạt bắt quả tang Huyền và đồng bọn đang giao nhận ma túy tại khu nhà trọ ở tổ 10, ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói ma túy khối lượng 12,859g, 6 xe máy, 9 điện thoại di động các loại, gần 10 đồng và một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giờ đã ra quyết định tạm giữ Hà Thị Huyền và Trần Thị Hồng Loan về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", Trần Thị Ngọc Minh về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy"; đồng thời ra lệnh tạm giữ Lê Văn Núi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Ngoài ra, BCA cũng đã lên danh sách 25 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giao công an các địa phương tiến hành xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang