Phá sòng bạc kiêm bán lẻ ma túy có camera gắn khép kín xung quanh

Thứ Sáu, 04/06/2021 16:07

|

(CAO) Xung quanh căn nhà của mình, đối tượng cho xây dựng như một “lô cốt” kín đáo, vững chắc để vừa tổ chức đánh bạc, vừa bán ma túy cho các con nghiện. 

Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn phá một sòng bạc di động kiêm cả bán lẻ ma túy, bắt 7 đối tượng, thu 93 triệu đồng, 162 viên ma túy, 13gam heroin và ketamine.

Nguyễn Văn Hải cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an H.Yên Thành phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1974, trú xóm 9, xã Công Thành, H.Yên Thành), một đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự có biểu hiện thường xuyên tổ chức đánh bạc và bán lẻ ma túy tại nhà.

Để qua mặt lực lượng chức năng, xung quanh nhà, Hải cho xây dựng tường rào cao, kiên cố, có khung sắt bao bọc như một “lô cốt” vững chắc, kín đáo. Ngoài ra, Hải còn lắp hệ thống camera dày đặc, có thể quan sát mọi ngóc ngách bên ngoài.

Đáng chú ý, hàng ngày có rất nhiều con nghiện ma túy và những đối tượng ham mê cờ bạc tìm đến nhà Hải. Xác định Hải thường xuyên tổ chức chức sới bạc và bán lẻ ma túy tại nhà, Công an H.Yên Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình Sự, Kinh tế, Ma túy lập án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ

Sau một thời gian dài điều tra theo dõi, sáng 1-6, Ban chuyên án phát hiện có rất nhiều con bạc tụ tập đến nhà Nguyễn Văn Hải. Nhận định thời cơ phá án thích hợp, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng ập vào bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Chín (SN 1981), Nguyễn Văn Thuận (SN 1988, cùng trú xã Công Thành, H.Yên Thành), Nguyễn Thị Liên (SN 1983, trú thị trấn Anh Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An), Phan Đình Năm (SN 1975), Phạm Xuân Cương (SN 1995) và Nguyễn Bá Lĩnh (SN 1966, cùng trú xã Liên Thành, H.Yên Thành).

Tang vật vụ án

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 93 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ là dụng cụ đánh bạc. Khám xét trong căn nhà, Ban chuyên án thu giữ thêm 162 viên ma túy tổng hợp, 8gam heroin, 5gam ketamine và nhiều tang vật liên quan.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Yên Thành để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang