Công an huyện Cần Giờ phá trường gà lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 28/06/2022 09:35

|

(CATP) Thời gian qua, do bị Công an TPHCM và Công an các quận trung tâm truy quét mạnh nên tình hình tội phạm về cờ bạc có phần lắng dịu. Một số đối tượng chuyên tổ chức cờ bạc chọn giải pháp dạt về khu vực vùng ven. Một trong những địa phương được chúng nhắm đến là huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, các đối tượng không ngờ là lãnh đạo Công an huyện Cần Giờ hiện nay là "khắc tinh" của giới cờ bạc.

Vùng ven "dậy sóng"

Với địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, thành phần dân cư chủ yếu là người lao động, huyện Cần Giờ được xem là địa phương hiền hòa nhất của TPHCM từ hàng chục năm qua. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường bất động sản tăng giá đột ngột, Cần Giờ được quy hoạch thành một trong những khu đô thị biển tiềm năng, với hàng loạt nhà đầu tư tầm cỡ, thế là từ vùng biển hẻo lánh, nghèo khó, huyện này trở thành địa điểm lý tưởng cho nhiều cư dân nơi khác đến sống và làm việc. Giá đất lên, dân nhập cư tăng mạnh, kéo theo nhiều dịch vụ "ăn theo" ra đời. Tất nhiên, điều đó cũng kéo theo sự gia tăng của các thành phần tội phạm, đặt ra nhiệm vụ khó khăn đối với chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an huyện Cần Giờ.

Vượt qua những khó khăn, trở ngại, với bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng và sự năng động của Ban Chỉ huy Công an huyện Cần Giờ, chỉ trong hơn một tháng trở lại đây, Công an huyện này liên tiếp lập nhiều thành tích xuất sắc, làm nức lòng người dân miền biển. Sau thành tích triệt phá ổ mại dâm từng gây ra biết bao hệ lụy đối với nhiều gia đình, ngày 24-6-2022, Công an huyện Cần Giờ tiếp tục triệt phá một tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, được tổ chức rất tinh vi.

Ngay sau khi nhận tin báo từ quần chúng, Thượng tá Huỳnh Viết Tuấn (Trưởng Công an huyện Cần Giờ) trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) vào cuộc điều tra. Gần 2 tháng trực tiếp cùng thuộc cấp trinh sát, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa (Phó trưởng Công an huyện Cần Giờ) và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ẩn (chỉ huy Đội CSHS Công an huyện Cần Giờ) lên kế hoạch điều tra, triệt xóa.

Các đối tượng bị bắt giữ tại trường gà của Mến và Long tổ chức cùng tang vật thu giữ

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an huyện Cần Giờ xác định ổ cờ bạc trên do Võ Văn Mến (SN 1985) và Huỳnh Thanh Long (SN 1983, cùng ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) cấu kết tổ chức cho nhiều con bạc tham gia đá gà thắng thua bằng tiền tại khu đất vườn trống ở tổ 2, ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa. Lợi dụng nơi này là vườn trống, có nhiều chướng ngại vật, nằm xen kẽ kênh rạch, Mến và Long hiểu rõ điều này sẽ gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy bắt nên rất tự tin để "ra kèo" với các con bạc.

Cất lưới

Ngay từ sáng 24-6, nguồn tin trinh sát báo về Ban Chỉ huy Công an huyện Cần Giờ là tại địa điểm trên sẽ diễn ra "trận thư hùng" của một số gà độ, do các đối tượng cờ bạc đến từ những địa bàn giáp ranh như Long An, Tiền Giang sang. Kế hoạch vây bắt nhanh chóng được triển khai.

Sau 4 - 5 lượt đá giao hữu với số tiền cá độ vài chục triệu đồng, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Mến - Long bắt đầu cho cặp gà chiến của Trần Văn Tới (SN 1986) và Nguyễn Hữu Anh Tuấn (cùng ngụ xã Long Hòa) đấu, với số tiền cá cược là 25 triệu đồng. Kết quả, gà của Tuấn thắng, gà của Tới thua.

Lượt đấu tiếp theo diễn ra vào khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, giữa cặp gà của Huỳnh Văn Lê (SN 1956) và Anh Tuấn (SN 1974, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), với số tiền cá cược là 20 triệu đồng. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng công an ập tới. Vì quá bất ngờ, các con bạc liền bỏ chạy, nhưng các lối thoát đều đã bị trinh sát khóa chặt. Nhóm đối tượng phải thúc thủ, ký tên vào biên bản vi phạm. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 9 điện thoại di động các loại, khoảng 200 triệu đồng, nhiều con gà và các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Nhiều người dân huyện Cần Giờ bày tỏ thái độ hoan nghênh trước thông tin Công an huyện đã triệt phá trường gà trên. Ông Nguyễn Văn Thắng (ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; từng có người thân đam mê cờ bạc dẫn đến tan nhà nát cửa) vui mừng, chia sẻ: "Biết Công an huyện Cần Giờ triệt phá tụ điểm đá gà này, tôi và hàng xóm của mình rất vui mừng vì từ đây, con cháu, người thân sẽ không còn bị lôi kéo, sa vào cạm bẫy cờ bạc.

Theo tìm hiểu của tôi, đây là vụ đá gà được Công an huyện Cần Giờ phát hiện và triệt xóa lớn nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Điều đó thể hiện quyết tâm thực hiện lời hứa của lãnh đạo Công an huyện trước nhân dân, trong việc lập lại ANTT, giữ gìn kỷ cương phép nước, chúng tôi đặc biệt hoan nghênh. Mong rằng thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, xứng đáng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân".

Công an huyện Cần Giờ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến trường gà vừa bị triệt xóa trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang