Sinh viên "nói không" với tín dụng đen

Thứ Tư, 26/06/2024 07:35

|

(CATP) Sáng 23/6, gần 1.000 sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) tham dự hội thảo phương pháp nhận diện thủ đoạn của đối tượng cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2027) của trường này.

Đông đảo các bạn trẻ đã đồng tình đưa ra sáng kiến "ba không": không liên hệ, không tìm hiểu, không mắc bẫy "vay nóng". Kêu gọi đội ngũ sinh viên tỉnh táo trước các chiêu trò mời chào "vay không cần thế chấp", "alô là có tiền". Đặc biệt, cảnh giác với các ứng dụng (app) cho vay tiền trên mạng xã hội.

Các cán bộ Đoàn trường và Hội sinh viên của trường đã đưa ra hàng loạt thông tin, hình ảnh cảnh báo người dân từ cơ quan báo chí, trước những biến tướng vay tiền lãi suất cao, núp bóng qua vỏ bọc "cho mượn tiền làm ăn" trên tờ rơi được phát tận phòng trọ. Khuyến cáo sinh viên không nhận dán thuê quảng cáo trái phép nơi công cộng. Thường xuyên cùng với lực lượng Đoàn viên thanh niên các địa phương, ra quân bóc gỡ quảng cáo "vay tiền" dán ở vách tường, cột điện. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân và tầng lớp thanh niên không tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngày 22 và 23/6/2024 tại TP.Thủ Đức

Nam sinh viên Trương Tấn Lợi, Khoa Thương mại trải lòng: "Buổi sinh hoạt đã cung cấp cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm rất giá trị, để phòng tránh rơi vào "vòng xoáy" tín dụng đen. Khi cần vay vốn phục vụ cho việc học hành, chúng tôi nhờ nhà trường và tổ chức Đoàn, Hội tư vấn, hỗ trợ. Trình bày hoàn cảnh, nguyện vọng để được hướng dẫn đến các địa chỉ tin cậy như ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng hợp pháp".

Buổi tuyên truyền được tổ chức trùng với thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro) 2024. Như lời chia sẻ của anh Cao Tuấn Kiệt - Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing: "Chúng tôi chú trọng lưu ý các bạn trẻ xem bóng đá lành mạnh. Không tham gia cá cược với bất kỳ hình thức nào, tránh trường hợp cần tiền gấp phải đi vay nặng lãi". Dù đang trong cao điểm "Tiếp sức mùa thi", nhưng hàng ngàn sinh viên của trường vẫn đẩy mạnh các phong trào hành động khác.

Những công trình mang dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng với vô số hoạt động tuyên truyền pháp luật sôi nổi ở nhiều địa bàn dân cư. Theo đó, Ban quản lý khu đô thị Vinhomes Grand Park phối hợp cùng Hội LHPNVN P. Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) phổ biến kiến thức PCCC, kỹ năng thoát hiểm thoát nạn trong đám cháy cho hơn 600 người dân tòa nhà S3.03.

Nhiều dẫn chứng về sự cố do bất cẩn trong sinh hoạt, sử dụng điện... từ các vụ hỏa hoạn ở nơi khác, được cán bộ đoàn thể phân tích để cư dân cùng nhận xét, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đại diện các căn hộ đều đồng ý hưởng ứng và tự giác chấp hành, những quy định về bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà cao tầng.

Bà Dương Thu Hà - Phó giám đốc ban quản lý Khu đô thị Vinhomes Gran Park tâm sự: "Chúng tôi quan niệm rằng phòng cháy hơn chữa cháy. Nâng cao ý thức của người dân về phòng chống cháy nổ, phù hợp với đặc thù của các khối (block) nhà ở cao tầng. Bởi vì chỉ cần một căn hộ xảy ra sự cố hỏa hoạn, sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm hộ khác". Sự quan tâm của địa phương và đơn vị quản lý, vận hành khu đô thị được chứng minh, khi hàng năm tại đây đều đặn diễn tập các phương án xử lý cháy nổ.

Cũng theo bà Thu Hà, trong tuần qua, một phiên tòa giả định tình huống xét xử vụ mua bán trái phép ma túy cũng được tổ chức tại khu đô thị này, thu hút hàng ngàn cư dân dự xem. Khuyến khích người dân tích cực hợp tác với cơ quan chức năng bài trừ các loại tệ nạn xã hội, giữ cho môi trường sống được an toàn. Bên cạnh đó, cCông tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục.

Theo lời bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPNVN P.Long Thạnh Mỹ: "Đã có gần một nửa trong số 17 block chung cư, được chúng tôi tổ chức tập huấn PCCC, giúp người dân nắm được kiến thức cơ bản và các kỹ năng thoát khỏi đám cháy khi cần thiết. Đồng thời, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ".

Trong khi đó, khu phòng trọ tại hẻm 1275 Nguyễn Duy Trinh (khu phố 6, P.Long Trường, TP.Thủ Đức) trở nên nhộn nhịp hơn trong ngày chủ nhật. Gần 200 người dân tạm trú ở đây, được nghe hướng dẫn cách thức nhận diện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, của những đối tượng lợi dụng công nghệ cao. Các cán bộ tuyên truyền cũng trang bị những biện pháp quan trọng, giúp mỗi người biết tự bảo vệ mình trước các chiêu thức tinh vi của kẻ xấu trên không gian mạng.

Nữ công nhân Lê Cẩm Vân (36 tuổi, quê Trà Vinh) xúc động: "Thật đáng trân trọng khi vào ngày nghỉ nhưng các cán bộ vẫn đến tận nơi ở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giúp người dân đề cao tinh thần cảnh giác. Tấm lòng và tình cảm của chính quyền địa phương, là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm, xem đây như quê hương thứ hai của mình".

Còn bà Mai Thị Nhung - Chủ tịch UBMTTQVN P.Long Trường khẳng định: "Địa bàn phường có rất nhiều nhà trọ, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu sẽ lần lượt thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả người dân, bảo đảm "phủ sóng" rộng rãi không sót một ai".

Những việc làm mang đầy tinh thần trách nhiệm từ cấp cơ sở đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân với chính quyền. Có thể ví mỗi cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận như những "ong thợ" chăm chỉ, cần mẫn, miệt mài dâng cho đời mật ngọt, hương thơm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang