Chi nhánh ngân hàng BIDV bị cướp cách đây 3 tháng, nay lại bị cướp

Thứ Hai, 28/03/2022 19:27

|

(CAO) Một đối tượng vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV tỉnh Bình Dương rút vật giống súng uy hiếp nhân viên đưa tiền, rút kinh nghiệm từ vụ cướp cách đây ít tháng, các bảo vệ đã lao tới khống chế đối tượng.

Tối 28-3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng công an huyện Bàu Bàng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng cướp tài sản ở phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một thanh niên đeo khẩu trang đi vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV nằm trên quốc lộ 13.

Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng, vào cuối năm 2021.

Tại đây, người này bất ngờ rút ra một vậy giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.

Khi người này đang đợi lấy tiền thì bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào khống chế bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 12-2021, phòng giao dịch này cũng bị cướp mất số tiền gần 500 triệu đồng, đối tượng bị bắt giữ sau ít giờ gây án.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này các bảo vệ đã xử lý quyết đoán, không để đối tượng thực hiện thành công vụ cướp. 

Đối tượng thực hiện vụ cướp lần này là Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, quê huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoài khai nhận khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Hoài mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và mang theo giỏ xách màu đen vào bên trong ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng (địa chỉ số 99A Quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lai Uyên).

Nguyễn Viết Hoài.

Sau khi vào trong ngân hàng thì đối tượng Hoài lấy trong người ra 1 khẩu súng giơ lên trần nhà, hô to “cướp đây”, sau đó liên tục bóp cò nhưng súng không nổ.

Thấy súng không nổ, nên đối tượng Hoài bỏ chạy ra bên ngoài. Ngay khi đối tượng vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng một số khách hàng kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng.

Đối tượng Hoài khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên ý định cướp ngân hàng.

Qua xác minh, Hoài đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang