Bóng cười đang hủy hoại giới trẻ

Chủ Nhật, 19/05/2024 17:53

|

(CATP) Lợi dụng việc bóng cười (bóng chứa khí N2O), còn được dân chơi gọi là "funky ball" hiện chưa được pháp luật điều chỉnh, tình trạng mua bán, sử dụng các loại khí này đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Hình ảnh các bạn trẻ mỗi người cầm trên tay 1 quả bóng trắng trong suốt, ngậm vào miệng hít lấy hít để bất chấp sự phản cảm và những tác hại tiềm ẩn đến sức khỏe là một cảnh tượng hãi hùng, nhưng lại đang diễn ra ở khắp mọi nơi.

Mất vui khi thiếu... bóng

Chiều tối 16/5, Hiếu (SN 1996, nhân viên văn phòng) tổ chức sinh nhật tại căn hộ thanh niên này đang thuê trên địa bàn Q8, TPHCM. Sau khi tất bật chuẩn bị, order (đặt hàng) nhiều loại thức ăn, rượu bia và nước uống, Hiếu hốt hoảng nhận ra quên chưa order bình bóng cười nên lập tức cầm điện thoại gọi cho một "đại lý” tên Đạt.

"Anh giao giùm em 3 bình 5kg, hỏa tốc nha, sắp tới giờ đãi tiệc rồi, sẵn đổi vỏ cũ luôn giùm em. Tới sảnh chung cư gọi em xuống lấy, nhớ bỏ túi đen kín kín đừng lộ quá”. Sau khi tắt máy, Hiếu giải thích thời gian gần đây bắt đầu "chơi" bộ môn này và thấy rất hợp lý, dù vẫn còn hơi ngại ngùng nếu để người ngoài nhìn thấy.

"Bên này giao qua nhà em mấy lần nên giờ thành mối ruột, cứ gọi đặt hàng là tầm 30 phút có người giao tới liền. Em tổ chức tiệc ở nhà nhiều lắm, tân niên, tất niên, sinh nhật, xả stress cuối tuần... không lần nào thiếu bóng cười. Thiếu nó mất vui". Theo Hiếu, bóng cười hay khí cười N2O không phải chất cấm nên cứ chơi thoải mái, khi hít vào tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ, hít nhiều cũng phê như cần sa hay cỏ Mỹ nên đang được giới trẻ rất ưa chuộng.

Tìm hiểu sâu hơn, Hiếu cho biết làm quen với "funky ball" trong một lần đi du lịch chung với công ty. "Lúc đó gần nửa đêm, cả đám tổ chức ăn nhậu trong phòng khoảng 12 người. Do ở khách sạn hạng sang, không thể đùa giỡn to tiếng, không hát karaoke được... nên rất chán. Vậy là một đứa bạn lấy điện thoại tìm đại lý bóng cười gần khu vực để mua. Ai dè sau khi gọi 15 phút có người giao tận cửa phòng luôn. Thấy ai cũng chơi nên em cũng thử rồi đâm nghiện".

Nhiều thanh niên cầm bóng cười nhún nhảy trong quán bar

Còn tại các quán bar, pub, vũ trường... thuộc các quận trung tâm TPHCM, cảnh tượng các thanh niên cả nam lẫn nữ, tay cầm bóng cười, nhún nhảy theo tiếng nhạc đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Tối 12/5, tại quán bar Boheme trên đường Đề Thám (Q1, TPHCM), hàng chục thanh niên đang mải mê nhún nhảy theo nhạc. Đắm chìm trong thứ âm thanh đinh tai nhức óc này, có cả chục thanh thiếu niên ăn mặc hở hang, tay cầm chặt đầu một quả bóng trắng trong suốt. Nhảy được một lúc, những thanh niên này đưa bóng vào miệng để hút khí bên trong và tiếp tục hò hét, nhún nhảy sung hơn sau khi hút xong.

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại quán bar, vũ trường Poc Poc Garden trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q3, TPHCM). Theo nhiều dân chơi, đây là một trong số những quán bar nổi nhất ở thời điểm hiện tại, là nơi để giới trẻ mặc sức "bung xõa" mỗi khi về đêm. Khi màn đêm buông xuống, vũ trường này liên tục chiếu đèn laser khắp nơi để thu hút sự chú ý, cùng với đó là những tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa dồn dập đến từ dàn loa công suất khủng đặt trong không gian kín. Trên sân khấu, những vũ công ăn mặc gợi dục liên tục nhảy múa, trong khi các "thượng đế” bên dưới thì say sưa nhún nhảy theo nhạc và thi nhau hít bóng.

Buôn bán tràn lan

Về nhà sau một đêm "bung xõa" tại Poc Poc Garden, H.Vy (SN 1998, nhân viên văn phòng) tiếp tục lôi bình khí N2O loại 5kg và 1 vỏ bóng ra để bơm và hít trước khi đi ngủ. Theo Vy, thói quen này của cô đã có từ lâu và tiếp tục kéo dài trong cả năm qua. "Công việc căng thẳng mà chỉ ở một mình, nên trước đây chiều tối nào mình cũng phải kiếm bạn để đi cà phê, đi chơi... rồi sau đó dần "tăng đô" lên các loại bar, pub. Biết đến bóng cười cũng từ đây, do hít thử thấy thích nên hay mua, thỉnh thoảng mình vẫn mua sẵn 1 bình về hít một mình trước khi ngủ. Cái này không phải chất cấm, cũng không thấy hại gì mà lại cho cảm giác phê rất thích thú, khiến đầu óc thư giãn và dễ ngủ hơn" - Vy cho biết.

Hiếu và vợ cùng sử dụng bóng cười tại nhà

Được cô gái này giới thiệu, chúng tôi liên hệ với số điện thoại 090xxxxxxx để gặp Việt, một trong các đại lý chuyên cung cấp bóng cười ở Sài Gòn. Sau vài câu hỏi, Việt nhanh chóng giới thiệu các loại sản phẩm hiện đang kinh doanh: "Bên mình có đủ hàng khí cười truyền thống, bình 5-10-15-20kg có đủ hết. Hàng này bao cân đủ cho bạn, bao phê mà giá rẻ hơn thị trường, chỉ 500 ngàn/bình (loại bình 5kg). Mới mua lần đầu cọc giùm mình 1 triệu đồng tiền vỏ bình, lần sau chỉ cần mang vỏ cũ đổi là được".

Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ ngại bình khí cười 5kg vẫn hơi to mà không được phê, Việt tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới với tên gọi bình "miniball". Theo đầu nậu này, miniball là loại bình khí cười đang "hot" nhất trên thị trường hiện nay. "Bình này hàng nhập, khí nguyên chất không pha tạp nên độ phê gấp đôi, gấp ba so với loại truyền thống. Vỏ bình thiết kế bao nhỏ gọn, đẹp hơn nhiều so với loại truyền thống. Loại này bên mình bán chạy, mấy chị em thích lắm vì thiết kế quá tinh tế lại có vị trái cây, nhìn bên ngoài không biết nó là cái gì đâu. Có điều giá hàng này hơi căng nha, bình 20 bóng giá 800 ngàn, bình 30 bóng to hơn chút giá 1 triệu đồng, hiện bên mình có đủ vị cho khách chọn như chanh, cherry, đào, vải, dưa hấu...".

Vy rủ bạn bè về nhà xài bóng cười

Qua tìm hiểu, quả thực loại bình khí cười "miniball" đang rất được ưa chuộng do tính chất nhỏ gọn và thiết kế được nhắm trực tiếp tới giới trẻ "sành điệu". Nếu bình khí N20 truyền thống chỉ được chứa trong một dạng bình ga thông thường, loại bình "miniball" này được thiết kế dạng ống nhựa có đầu bơm hơi, bên ngoài in hình cô gái đeo kính mát hoặc ăn mặc gợi cảm, thời thượng... để nhắm đến khách hàng là các dân chơi mới lớn. Sau khi mua về sử dụng hết, các bạn trẻ có thể vứt luôn vỏ bình hoặc bán lại giá "ve chai" cho các đầu nậu để bơm khí truyền thống vào thay thế.

Vì sử dụng bóng cười, đã có không ít trường hợp thanh, thiếu niên phải nhập viện để điều trị với các biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ Kiều Mạnh Hà (Bệnh viện Quân y 7A, TPHCM) cho biết, đã từng có những trường hợp bệnh nhân nữ chỉ mới hơn 20 tuổi nhập viện vì có dấu hiệu ngộ độc sau khi liên tục hít bóng cười trong 5 năm với tần suất 2-3 lần/tuần, mỗi lần 5-6 quả bóng. Nhiều bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi đã đi không vững, chân tay tê dại và được chẩn đoán, xác định tổn thương tủy cổ, biến chứng liệt không đi lại được.

Vy nằm vạ vật bên dàn vỏ bình bóng cười, hít khí N2O trực tiếp từ vòi bơm

Theo bác sĩ Hà, khí cười (N2O) được sử dụng trong y tế với liều lượng nhất định và phải có hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ. Mọi người thường lầm tưởng N2O vô hại nhưng thực tế đây là nhóm chất gây nghiện, có thể gây ảo giác và có xu hướng làm người sử dụng muốn tăng liều lượng, bị phụ thuộc, nghiện tương tự heroin và gây nguy cơ ngộ độc, gây ngạt do thiếu oxy và các vấn đề nghiêm trọng khác về thần kinh, tim mạch, ức chế não...

Trước đó, Bộ Y tế đã ra Công văn số 6357/BYT-KCB gửi các đơn vị có liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí nitơ oxyd (N2O), bảo đảm truy xuất được người bán, người mua và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lạm dụng, sử dụng khí N2O sai mục đích.

Công văn Bộ Y tế nêu rõ, khí nitơ oxyd (tên hóa học là Dinitrogen monoxyd) có công thức hóa học là N2O, là hóa chất được sử dụng trong công nghiệp; sản xuất, chế biến thực phẩm và đang được nghiên cứu sử dụng để an thần, giảm đau trong nha khoa. Tuy nhiên hiện nay, Bộ Y tế ghi nhận có tình trạng lạm dụng khí N2O tại một số điểm vui chơi, giải trí gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân, đặc biệt là giới trẻ do thần kinh bị kích thích, hưng phấn và gây cười; sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác, gây những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Quán bar cung cấp bóng cười cho khách tại cửa

Mới đây, ngày 06/5, CAQ.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lên kế hoạch kiểm tra quán bar 1900 (P. Hàng Buồm) và phát hiện nơi đây trực tiếp bán bóng cười cho khách với giá từ 120-150 ngàn đồng/quả. Để phục vụ khách hàng thuận tiện hơn, quán bar này không ngần ngại để bình khí cười loại lớn (khoảng 10kg) ngay tại quầy lễ tân. Khi khách vào bar có nhu cầu, các lễ tân lập tức bơm bóng cho khách. Quá trình kiểm tra, CAQ.Hoàn Kiếm đã phát hiện, thu giữ 1 bình khí cười và hơn 100 vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng và nhiều "dân chơi" vẫn đang vô tư hít bóng cười.

Bình luận (0)

Lên đầu trang