Rủ đồng bọn chém người vì bạn gái bị trêu chọc

Thứ Tư, 19/09/2018 10:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tức giận vì bạn gái bị trêu chọc, Phong rủ đồng bọn đem theo mã tấu đi tìm đối phương để dằn mặt. Trong thời gian lẩn trốn, Phong còn ném bom xăng vào nhà anh trai của bạn gái mình.

Ngày 19-9, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xác nhận, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Phong (SN 1984, ngụ P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản’.

Đối tượng Phạm Thanh Phong.

Theo kết quả điều tra, tức giận với một thanh niên tên Vinh (ngụ P.Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chọc ghẹo bạn gái của mình là Lê T. H., tối 8-7-2018, Phong mang theo mã tấu tự tạo rủ Huỳnh Đức Vũ (SN 1999, ngụ P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đi tìm Vinh để đánh dằn mặt.

Phong và Vũ đến chỗ Vinh đang thuê trọ tại đường Lê Công Kiều (P.Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), dùng mã tấu chém nạn nhân bị thương sau đó bỏ trốn. Vũ bị tổn hại sức khỏe 34%.

Công an quận Liên Chiểu điều tra, khởi tố Phạm Thanh Phong về hành vi “Cố ý gây thương tích”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Lúc 20 giờ ngày 17-9, Phong bị bắt tại địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Phạm Thanh Phong tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ, trong thời gian được tại ngoại, Vinh có hành vi vi phạm pháp luật. Do mâu thuẫn với anh trai của bạn gái mình đang làm chủ quán game trên đường Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), lúc 22 giờ 30 ngày 6-8, Phong cùng Vũ mua xăng, tự tạo “bom" xăng rồi ném vào quán game dẫn đến cháy quán, gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang