Kẻ chủ mưu vụ phá hơn 10 héc ta rừng thông ra đầu thú

Chủ Nhật, 02/06/2019 18:01

|

(CAO) Chiều 2-6, thông tin từ Phòng CSHS Công an Lâm Đồng cho biết, vào lúc 18h30 ngày 1-6, kẻ chủ mưu vụ hạ độc hớn 10 héc ta rừng thông (khoảng 3.500 cây) ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) Bạch Đình Kế (tự Kế hấp, SN 1982, quê Hà Tĩnh, trú xã Tân Thanh) đã ra đầu thú, tại sân bay quốc tế Liên Khương, huyện Đức Trọng – Lâm Đồng.

Có kế hoạch từ trước, lực lượng trinh sát Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã tiếp nhận đối tượng tại đây, di lý về trụ sở Công an tỉnh để lấy lời khai, tiếp tục làm rõ vụ án. Kế được cho là đã bay từ sân bay Nội Bài – Hà Nội về đầu thú sau chuỗi ngày dài lẩn trốn.

Ngô Văn Diệm (tự Tuấn ‘chó’ hay Tuấn ‘đen’) bị dẫn giải đến hiện trường vụ phá rừng

Như Báo Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin, sáng 31-5, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, Công an huyện Lâm Hà và Viện KSND tỉnh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ phá gần 11 ha rừng thông, tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ba đối tượng bị khởi tố bắt giam trước đó bị dẫn giải đến hiện trường thực hiện lại hành vi xâm nhập những cánh rừng thông, khoan lỗ, đổ thuốc sâu đầu độc 10,7 ha rừng thông 20 năm tuổi.

Buổi sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra đã khám xét nhà đối tượng Bạch Đình Kế ở xã Tân Thanh. Căn nhà được xây kiên cố, bao bọc xung quanh bằng hàng rào sắt chắc chắn, như một chiếc lồng sắt khổng lồ ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’.

Bạch Đình Kế, kẻ chủ mưu vụ phá gần 11ha rừng thông ở Lâm Đồng đã ra đầu thú

Theo cán bộ và người dân địa phương cho biết, đất ở Tân Hà nổi tiếng màu mỡ, cây cối tốt tươi nên rất có giá trị, chỉ tính riêng căn nhà của Kế có giá cả chục tỷ đồng. Đất tại vị trí này trên 1 tỷ đồng/1m ngang. Ngoài ra, Kế được cho là sở hữu nhiều diện tích đất cà phê do phá rừng mà có. Cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ.

Tuổi trẻ, làm ăn phi pháp, Kế có trong tay nhiều ‘đàn em’ để sai bảo và thường xuyên tụ tập bài bạc trong nhà. Trinh sát hình sự nhiều lần xâm nhập nhưng rất khó khăn, bởi hắn lắp camera theo dõi và luôn cảnh giác với người lạ.

Căn nhà của Kế hấp kiên cố như chiếc lồng sắt khổng lồ, không dễ xâm nhập

Đến thời điểm này, Kế ‘hấp’ được xác định là kẻ cầm đầu, thuê đối tượng Ngô Văn Diệm (tức Tuấn ‘chó’ hay Tuấn ‘đen’, SN 1984, quê Yên Khánh – Ninh Bình; tạm trú xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) hạ độc rừng thông 3.500 cây.

Diệm sau đó thuê lại Nguyễn Văn Lợi (SN 1996, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (SN 1967, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) cùng một số đối tượng khác (cơ quan điều tra đang xác minh, truy bắt) với giá 500 – 700.000/ngày công phá rừng.

Trong vụ án này, Tuấn ‘chó’ (tức Diệm) được cho là ‘mắt xích’ quan trọng, vì hắn là kẻ được thuê chỉ đạo vụ phá rừng.

Ngay sau khi báo chí phát hiện, đưa tin về vụ phá rừng quy mô lớn này, từ chỉ đạo của cấp trên, Cơ quan Công an vào cuộc, Kế và Diệm đã nhanh chân bỏ trốn, đến nhiều tỉnh, thành: Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, biên giới nước bạn Lào. Diệm sau đó bị bắt ở tỉnh Bình Dương ngày 27-5, Kế trốn sang Lào, sau đó ‘bay’ về Hà Nội.

Từ phải sang: Hồng, Tuấn (Diệm), Lợi bị dẫn giải vào khu rừng các đối tượng đã tàn phá để thực nghiệm

Những ngày qua, báo chí đưa tin về vụ này, biết ‘Tuấn ‘chó’ đã bị bắt sẽ khai ra tất cả, cùng đó bị lực lượng hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt gắt gao, Bạch Đình Kế biết không thể trốn thoát nên đã trở về đầu thú.

Việc Kế ra đầu thú cũng nằm trong kế hoạch của Ban Chuyên án Công an Lâm Đồng nên trinh sát đã tiến hành bắt giữ can phạm khi hắn vừa xuống máy bay. Đến lúc này, vụ án đã cơ bản được làm rõ, những kẻ trực tiếp liên quan đến vụ phá rừng đã bị bắt giữ, vượt tiến độ điều tra vụ án.

Kế đã là kẻ chủ mưu chưa hay còn ai đứng sau ‘giật dây’, việc này Cơ quan điều tra cho biết, sẽ đấu tranh, làm rõ.

Thực nghiệm hiện trường vụ phá gần 11 ha rừng thông ở Lâm Đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang