Tên trộm dùng “độc chiêu” đổi xe đạp lấy xe máy ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 17/12/2016 09:30

|

(CAO) Mỗi lần đi trộm cắp, Tấn đều sử dụng xe đạp làm phương tiện đi gây án. Sauk hi phá khóa cửa đột nhập được vào nhà “khổ chủ”, hắn sẽ bỏ lại xe đạp rồi dắt xe máy bỏ trốn.

Sáng nay (17-12), Cơ quan CSĐT Công an Q.8, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hòang Tấn ( SN 1993, ngụ Q.4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Hòang Tấn tại cơ quan công an

Trước đó trong quá trình tuần tra, các trinh sát đặc nhiệm đội hình sự công an Q.8 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BS: 51L1-37… có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Biết gặp phải công an, đối tượng liền tang ga bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát phóng xe đuổi theo bắt gọn. Khi bị kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe. Khám xét trên người đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện thêm 2 cây đoản dùng để phá khóa nên tạm giữ đối tượng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận chiếc xe trên hắn vừa lấy trộm được tại một căn nhà vắng chủ nằm trong hẻm 2737 Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8). Tấn khai trước đó dùng xe đạp đi dạo quanh khu vực Q.8 tìm những căn nhà nào sơ hở thì hắn sẽ bẻ khóa vào lấy trộm xe máy. Mỗi khi “ăn hàng”, Tấn sẽ vứt bỏ xe đạp lại hiện trường, lấy xe máy tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn tương tự, Tấn đã thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Q.8. Lý giải về việc dùng xe đạp làm phương tiện gây án, Tấn cho biết để tránh nghi ngờ. Bên cạnh đó khi bỏ lại cũng đỡ tiếc vì không đáng bao nhiêu tiền và công an cũng khó mà lần ra.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang