Thanh niên trốn nã gần 1 năm vì đánh con nợ nhập viện sa lưới

Chủ Nhật, 02/08/2020 14:58  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Trong lúc đòi nợ, Tú đã dùng cốc thủy tinh đánh con nợ nhập viện cấp cứu. Đối tượng sau đó bỏ trốn gần 1 năm sau thì bị bắt tại Nghệ An.

Ngày 2-8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thanh Tú (SN 1996, trú tại ngõ 85 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên). Tú là đối tượng hành hung con nợ đến nhập viện cấp cứu vào tháng 9-2019.

Thanh niên này bị bắt khi  đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tú bị Công an quận Đống Đa truy nã trước đó.

Theo hồ sơ, ngày 27-9-2019, Tú cùng một số người bạn đến quán cà phê (ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) để gặp anh Đ (quê ở Phú Thọ) nói chuyện về số tiền anh Đ nợ.

Đối tượng Đinh Thanh Tú sau gần 1 năm trốn nã đã sa lưới công an.

Lúc này hai bên đã xảy ra cãi vã, Tú cầm cốc thủy tinh hắt nước vào mặt anh Đ, rồi tiếp tục đập cốc vào người anh Đ khiến nạn nhân bị thương tích ở đầu và tay. Anh Đ sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Tú về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang