Hải Phòng:

Thủ phạm gây ra 3 vụ cướp xe ôm là cặp tình nhân

Thứ Năm, 12/11/2015 09:03  | Sơn Hải

|

(CAO) Ngày 5-11-2015, đại tá Nguyên Văn Coỏng khen thưởng đột xuất Công an huyện An Dương về chiến công nhanh chóng bắt thủ phạm liên tục gây ra 3 vụ cướp.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương cũng đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) đã xảy ra 3 vụ cướp táo tợn. Qua điều tra ban đầu, cả 3 vụ án đều cùng thủ đoạn là lừa người điều khiển xe ôm ra nghĩa trang vắng vẻ rồi thực hiện hành vi dùng hung khí cướp xe máy.

Sau thời gian xác lập chuyên án, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện An Dương có sự phối hợp của Công an tỉnh Hải Dương, đã xác định được thủ phạm gây án.

Ngày 29-10-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện có đủ chứng cứ, đã bắt Nguyễn Văn Nam (đôí tượng có 2 tiền án về tội cướp và bắt giữ người trái pháp luật), SN 1989, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng về hành vi cướp tài sản.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng triệu tập Trần Thị Tú (đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), SN 1985, ĐKNKTT tỉnh Yên Bái. Hiện Tú tạm trú tại số 307, gác 3, Lý Thường Kiệt, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là tình nhân của tên Nam và là đồng phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam - Ảnh: Sơn Hải

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nam và Trần Thị Tú đã khai nhận chúng thường xuyên thuê phòng, ở với nhau tại nhà nghỉ Thuỳ Linh I, xã Lê Thiện, huyện An Dương và bàn bạc kế hoạch cướp xe máy.

Đáng chú ý, để thực hiện hành vi phạm tội, hai đối tượng đã dựng kịch bản rất công phu. Chúng mua hương, hoa, tiền vàng âm phủ, giả làm người đi thăm mộ, khiến những người xe ôm không hề nghi ngờ.

Mới đây nhất, ngày 27-10-2015, tên Nam lừa được ông Lê Xuân Lợi, SN 1957, ĐKNKTT phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng đến nghĩa trang xã An Hồng, dùng dao chém và cướp xe YAMAHA. BKS: 16R6-9694. Nhưng một số người dân phát hiện đã cùng ông Lợi truy đuổi.

Đối tượng Trần Thị Tú - Ảnh: Sơn Hải

Trước đó với thủ đoạn tương tự, ngày 25-9, tại nghĩa trang xã Lê Thiện, huyện An Dương, Nguyễn Văn Nam đã chém trọng thương ông Phạm Văn Uẩn, SN 1954 làm nghề xe ôm, rồi cướp chiếc xe JUPITER biển KS: 34-D1-12093, giao cho Tú bán lấy tiền ăn chơi.

Ngày 28-9-2015, tên Nam thuê ông Cao Văn Hội, SN 1954 người xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, chở y đến gần một nghĩa trang xã An Hồng, huyện An Dương, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông Hội, cướp xe BKS: 16N1-4162, đem về cho nhân tình tiêu thụ.

Hiện Công an huyện An Dương, Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang